Tổng thống Biden thu hồi sắc lệnh xây dựng tường biên giới với Mehico

Phạm Huân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thu hồi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nhằm xây dựng tường biên giới với Mehico.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy ngày 11/02, Tổng thống Biden cho rằng, sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Nam nước Mỹ là không có cơ sở. Ông Biden cũng nhấn mạnh chính quyền của ông sẽ không sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ để xây dựng tường biên giới và sẽ rà soát lại các nguồn lực đã được cung cấp và chuyển đổi mục đích để xây tường biên giới.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét lại tính pháp lý của bức tường biên giới đồng thời yêu cầu ngừng ngay hoạt động này.

Tổng thống Biden thu hồi sắc lệnh xây dựng tường biên giới với Mehico - Ảnh 1.

Tổng thống Biden thu hồi sắc lệnh của chính quyền Trump nhằm xây dựng tường biên giới với Mehico (Ảnh: KT)

Cựu Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Nam đầu năm 2019 nhằm huy động ngân sách cho việc xây tường biên giới với Mexico, một trong những cam kết tranh cử của ông Trump năm 2016. Tuy nhiên, kế hoạch của ông Trump đã không nhận được sự ủng hộ của quốc hội và từng bị nhiều nhóm bảo vệ môi trường khởi kiện./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại