Tổng thống Biden nói gì sau khi đồng minh thân cận nhất đề nghị đưa quân tới Ukraine?

Kiều Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không tán thành với đề xuất của Thượng nghị sĩ Chris Coons về việc điều quân đội Mỹ tới Ukraine, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhận định với báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 18/4.

Quân đội Mỹ được điều động tới Đông Âu trong lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang ngày 3/2/2022. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ được điều động tới Đông Âu trong lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang ngày 3/2/2022. Ảnh: Reuters

"Những gì tôi muốn nói, đầu tiên là Thượng nghị sĩ Coons là một người bạn thân thiết của Tổng thống và chính quyền Mỹ, nhưng chúng tôi không tán thành với đề xuất của ông ấy", bà Psaki cho hay.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng cũng đưa ra bình luận về nhận định của ông Coons - Thượng nghị sĩ bang Delaware đảng Dân chủ, người cho rằng Washington nên cân nhắc đến việc điều quân đội Mỹ tới Ukraine.

"Tổng thống không có kế hoạch điều quân đội tới chiến đấu với Nga. Tổng thống cho rằng điều đó không nằm trong những lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi, cũng như lợi ích của người dân Mỹ", bà Psaki nhấn mạnh.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng, chính quyền Mỹ hiện đang tập trung vào "sự hỗ trợ an ninh với quy mô lịch sử" cho Ukraine cùng với sự hỗ trợ về kinh tế.

"Điều này sẽ tăng cường vị thế của họ (Ukraine-ND) trên bàn đàm phán. Trong khi chúng tôi áp đặt gói trừng phạt kinh tế lịch sử lên Nga, như tôi đã tuyên bố trước đó, thậm chí người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga cũng phải đề cập đến tác động tồi tệ của các lệnh trừng phạt này lên nền kinh tế Nga", Thư ký Báo chí Psaki cho hay.

Khi được hỏi về việc ông Coons cho rằng Ukraine sẽ biến thành “Syria của Đông Âu”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng bình luận: "Không, chúng tôi không có đánh giá như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại