Tổng thống Belarus nhậm chức không thông báo trước

Phạm Nghĩa |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ sáu trong một buổi lễ nhậm chức không được thông báo trước.

AP cho biết ông Lukashenko nhậm chức tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ sáu hôm 23-9 sau nhiều tuần biểu tình phản đối nhà lãnh đạo này tái đắc cử.

Hãng tin nhà nước Belarus, Belta, đưa tin buổi lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra tại thủ đô Minsk với sự hiện diện của hàng trăm quan chức chính phủ hàng đầu, các nghị sĩ, đại diện tổ chức truyền thông và nhân vật nổi tiếng khác.

Ông Lukashenko, 66 tuổi, phát biểu tại buổi lễ: "Ngày nhậm chức tổng thống là ngày chiến thắng của chúng ta, đầy thuyết phục và là định mệnh. Chúng ta không chỉ bầu tổng thống của đất nước mà còn đang bảo vệ các giá trị, cuộc sống hòa bình, chủ quyền và độc lập của mình".

Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Linas Linkevicius gọi lễ nhậm chức hôm 23-9 là "một trò hề". Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Steffen Seibert, cho rằng ngay cả sau lễ nhậm chức ngày hôm nay, ông Lukashenko cũng không thể tuyên bố hợp pháp hóa dân chủ - điều kiện để công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Belarus.

Một thành viên cấp cao của Hội đồng Điều phối phe đối lập, Pavel Latushko, tuyên bố không công nhận ông Lukashenko là tổng thống của Belarus.

"Đối với chúng tôi, những công dân của Belarus, đối với cộng đồng quốc tế, ông ấy không là ai cả" – người này nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Thời gian và địa điểm tổ chức lễ nhậm chức không được công khai trước. Lực lượng thực thi pháp luật đã phong tỏa khu vực trung tâm thủ đô Minsk vào sáng 23-9 và đình chỉ các dịch vụ giao thông công cộng.

Tổ chức nhân quyền Viasna cho biết một số người biểu tình bị bắt giữ gần Dinh Độc lập, nơi diễn ra buổi lễ. Họ cầm các biểu ngữ ghi dòng chữ "Nhà vua không hoàng bào" và "Chiến thắng (sẽ thuộc về) người dân".

Ông Lukashenko đã lãnh đạo Belarus, quốc gia thuộc Liên Xô cũ với 9,5 triệu dân, trong 26 năm. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống ngày 9-8, ông Lukashenko giành được 80% số phiếu bầu. Đối thủ mạnh nhất của ông, bà Sviatlana Tsikhanouskaya, chỉ được 10%. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) và phe đối lập Belarus lên án cuộc bầu cử này là gian lận. Cả bà Tsikhanouskaya cũng không chấp nhận kết quả bỏ phiếu và đã rời khỏi đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại