Tòa án Nhân dân tối cao (

Quốc hội thông qua 4 luật, quy định các trường hợp có thể bị dẫn độ

Quốc hội thông qua 4 luật, quy định các trường hợp có thể bị dẫn độ

Thời sự - Xã hội 2025-11-26T10:16:00

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dẫn độ, quy định các trường hợp có thể bị dẫn độ tại Điều 7 của luật này.

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thời sự - Xã hội 2025-11-11T16:19:00

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM từ trần

Thời sự - Xã hội 2025-11-10T13:51:00

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II – Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nguyên Giám đốc Công an TPHCM, đã từ trần vào hồi 12h30 ngày 9/11/2025 (nhằm ngày 20/9 Âm lịch), hưởng thọ 76 tuổi.

Lời tuyên thệ của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trước Quốc hội

Lời tuyên thệ của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trước Quốc hội

Thời sự - Xã hội 2025-11-10T12:00:00

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Thời sự - Xã hội 2025-11-10T11:11:00

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Không khắc phục được hết số tiền phải bồi thường, phạm nhân có cơ hội giảm án ?

Không khắc phục được hết số tiền phải bồi thường, phạm nhân có cơ hội giảm án ?

Pháp luật 2025-10-29T10:12:00

Việc bồi thường đủ ba phần tư thiệt hại là điều kiện bắt buộc chỉ áp dụng với một số tội phạm tham nhũng, còn với các tội khác, chỉ cần khắc phục được một phần cũng là yếu tố được xem xét, theo ý kiến luật sư.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng
Thời sự - Xã hội 2025-10-17T19:00:00

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào sáng 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.

Tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao

Tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao

Thời sự - Xã hội 2025-09-05T18:00:00

Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao (tăng 181,01%). Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn...

Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh

Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh

Thời sự - Xã hội 2025-08-29T15:56:00

Theo Quyết định số 1693 ngày 29/8, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

90 bị án được chuyển hình phạt từ tử hình thành tù chung thân

90 bị án được chuyển hình phạt từ tử hình thành tù chung thân

Pháp luật 2025-08-17T09:07:00

Tính đến ngày 14/8/2025, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã ký ban hành 90 quyết định chuyển hình phạt từ tử hình thành tù chung thân cho các bị án đủ điều kiện.

Vụ 'chạy' bệnh án tâm thần: Sự tha hóa nghiêm trọng ở nơi giữ vai trò 'cánh tay nối dài của công lý'

Vụ 'chạy' bệnh án tâm thần: Sự tha hóa nghiêm trọng ở nơi giữ vai trò 'cánh tay nối dài của công lý'

Pháp luật 2025-06-25T10:26:00

Chuyên gia tội phạm học cho rằng, vụ 36 lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị khởi tố là biểu hiện của sự tha hóa nghiêm trọng trong bộ máy giám định - nơi lẽ ra phải trung lập, khách quan, giữ vai trò “cánh tay nối dài của công lý”. Kết luận giám định có sức nặng ngang với “kim bài miễn tử”, và khi quyền lực này bị lạm dụng, không chỉ gây oan sai mà còn làm tội phạm lọt lưới pháp luật một cách hợp pháp.

Tòa bác kháng cáo của ông Trần Đình Triển, y án 3 năm tù

Tòa bác kháng cáo của ông Trần Đình Triển, y án 3 năm tù

Pháp luật 2025-05-30T20:29:00

Sau một buổi xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 3 năm tù với bị cáo Trần Đình Triển về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại