Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có

Trà Khánh |

Sáng 20/12, tại Thái Nguyên, Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019 đã chính thức khai mạc, nhiều trang bị, khí tài mới và hiện đại của QĐND Việt Nam cũng được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc năm nay được Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công Thương tổ chức tại TP Thái Nguyên – "Thủ đô kháng chiến" cái nôi của cách mạng, trung tâm của chiến khu Việt Bắc năm xưa.

Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019 là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) do Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 1.

Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc năm 2019 có quy mô lớn, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Điểm nhấn của Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc năm nay là khu triển lãm và khu hội chợ có diện tích hơn 10.000m2, với khoảng 3.000m2 dành cho triển lãm trong nhà và ngoài trời; khu hội chợ diện tích khoảng 6.000m2.

Triển lãm và hội chợ thu hút 160 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tham gia, với gần 300 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, 75 đơn vị, doanh nghiệp quân đội cùng với 13 tỉnh, thành phố và gần 80 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Dựa trên một số hình ảnh bên thềm Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019 khá nhiều trang bị, khí tài mới và hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Trong đó có thể kể tới một số cái tên như: xe tăng T-90S/SK, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4, tổ hợp phòng không S-1252TM, đài radar cảnh giới RV-02, máy bay không người lái VUA-SC-3G cũng nhiều trang bị, khí tài hiện đại khác.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 3.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM của Quân chủng Phòng không - Không quân được giới thiệu tại Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019. Ảnh: Trà Khánh.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Thăng - Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Thái Nguyên lần này phản ánh và tóm tắt những mốc son tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử; trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tham gia lao động sản xuất, xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 4.

Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4. Ảnh: Trà Khánh.

Tại Triển lãm-Hội chợ Việt Bắc 2019 sẽ có nội dung trưng bày của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cục Cứu hộ-cứu nạn, Cục Đối ngoại... 

Bên cạnh đó, còn có khu triển lãm của các quân khu, quân đoàn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh 86; các binh chủng: Thông tin liên lạc, Pháo binh, Công binh, Tăng Thiết giáp, Hóa học, Đặc công; Học viện Quân y, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. 

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 6.

Đài radar RV-02 chống mục tiêu tàng hình do Việt Nam chế tạo. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 7.

Đài radar cảnh giới P-18M. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 8.

Đài radar cảnh giới VRS-2DM do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu phát triển. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 9.

Đài radar điều khiển hỏa lực SNR-125 Low Blow thuộc tổ hợp phòng không S-125-2TM. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 10.

Đài trinh sát, định hướng, gây nhiễu AJAS-1000 (Dải VHF) thuộc Cục Tác chiến Điện tử. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 11.

Đài trinh sát, định hướng, gây nhiễu AJAS-1000 (Dải UHF). Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 12.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 13.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 14.

Một số tổ hợp pháo của Binh chủng Pháo binh được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 15.

Máy bay không người lái VUA-SC-3G do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo. Ảnh: Trà Khánh.

Tinh hoa vũ khí Việt Nam hiện đại: Tụ hội ở Thái Nguyên - Quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 16.

Máy bay trinh sát không người lái VUA-QL1 do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam phát triển. Ảnh: Trà Khánh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại