TIN TỐT LÀNH ngày 16/6: Trầm cảm sau sinh nhắc các ông chồng & Quà tặng cuối tuần cho chị em

Hoàng Anh Tú |

Một tuần trôi qua với quá nhiều những tin bức xúc, đau lòng. Hôm nay cuối tuần rồi, hãy để tôi đem đến cho quý bạn đọc thân yêu của mình những làn gió mát từ những TIN TỐT LÀNH dành riêng để đọc cuối tuần.

Bay lên Việt Nam ơi!

Tăng 12 bậc, lên vị trí thứ 47/127 quốc gia, báo cáo xếp hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức sở hữu trí tuệ (WIPO) là một Tin Tốt Lành cần được loan báo. Ở Đông Nam Á, Việt Nam vượt qua cả Thailand.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam được đánh giá có thế mạnh trong 7 trụ cột, gồm: đầu ra tri thức và công nghệ; chỉ số phức tạp/đa dạng của thị trường; chỉ số phức tạp/đa dạng kinh doanh; chỉ số đầu ra sáng tạo và chỉ số tăng trưởng đầu tư cho giáo dục.

"Một số nền kinh tế ASEAN như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam được coi là những con hổ châu Á đang lên. Các nền kinh tế này tham gia ngày càng nhiều vào một số chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực. Những nước này còn tích cực trong việc cải thiện kết quả đổi mới sáng tạo", báo cáo GII có viết (Đọc tin chính).

Tăng thêm nhiều bậc trong bảng xếp hạng tín nhiệm của người dân dành cho Chính phủ là sự quyết liệt của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam với Sơn Trà trong 3 phút tranh luận với đại biểu Quốc Hội (Đọc tin chính).

Là Phó Thủ Tướng Trương Hoà Bình gay gắt khi nói về tư duy nhiệm kỳ của cán bộ là không xứng đáng làm cán bộ, cương quyết khi nói đến việc bổ nhiệm người nhà sai sẽ bị thu hồi quyết định (Đọc tin chính), thẳng thắn khi nói về các giải pháp giải quyết 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu… (Đọc tin chính). 

TIN TỐT LÀNH ngày 16/6: Trầm cảm sau sinh nhắc các ông chồng & Quà tặng cuối tuần cho chị em - Ảnh 1.

Nếu có bảng xếp hạng chỉ số nghiêm minh của pháp luật thì những Tin Tốt Lành này cũng đã đóng góp không nhỏ trong việc gia tăng chỉ số ấy. Như vụ kiểm điểm hàng loạt cán bộ ở Bạc Liêu từ phản ánh của người dân vụ "Núi mọc giữa đường" (Đọc tin chính).

Hay như Công an Đà Nẵng sử dụng Facebook để thông tin rộng rãi về các trường hợp lái xe vi phạm giao thông. Một phó bí thư xã ở Gia Lai bị cắt hết mọi chức tước vì sử dụng bằng giả (Đọc tin chính) và một hiệu trưởng trường Mầm Non ở Thanh Hoá cũng bị miễn nhiệm chức Hiệu trưởng vì sử dụng bằng giả (Đọc tin chính).

Câu chuyện rúng động bà mẹ giết con và những cú giật mình

Tôi cân nhắc mãi về câu chuyện bà mẹ trẻ trầm cảm sau sinh ở Thạch Thất sát hại con mới 34 ngày tuổi khi viết bản tin tốt lành này. Câu chuyện rúng động này làm sao có thể đưa vào Tin Tốt Lành cho được? Nhưng khi đọc những chia sẻ của mẹ chồng - bà nội nạn nhân, tôi thực sự không cầm được nước mắt.

Bà Nguyệt nói: "Nếu tình trạng sức khỏe của con bé bình thường như bao người khác thì chắc chắn không thể dung thứ được, nhưng ở đây nó bị bệnh trầm cảm sau sinh nên không làm chủ được hành vi của mình.

Ban đầu khi mới hay tin cũng giận lắm, uất lắm nhưng suy nghĩ lại thấy con bé cũng rất đáng thương.

Chính vì vậy, tôi muốn mọi người đánh giá sự việc này dưới góc nhìn nhân đạo hơn. Tôi đã mất cháu trai, niềm hi vọng của gia đình nhưng tôi cũng không muốn để người khác phải đau khổ thêm..." (Đọc tin chính).

Rồi trong suốt hai hôm nay, khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Facebook, những tâm sự, chia sẻ của nhiều bà mẹ trẻ đã từng trải qua hội chứng trầm cảm sau sinh, kể cả những ông bố - người chồng cũng góp tiếng về hội chứng này.

Là khi mà hoóc môn ocxitoxin mất đi nhiều sau sinh nở, gây chán nản và dễ bực bội và mất kiểm soát. Thế nên rất cần các đấng ông chồng giúp vợ tăng lại lượng hoóc môn này bằng tình yêu và sự âu yếm, quan tâm.

Tôi tin, câu chuyện rúng động kia đã tạo ra những cái giật mình mạnh cho nhiều ông chồng. Và cũng trong 2 hôm, trên hầu hết các mặt báo, những chia sẻ kỹ năng và lời khuyên dành cho phụ nữ sau sinh nhiều hơn bao giờ hết. 

Như một bài test mà các bạn nên chia sẻ ngay về Facebook của mình cho bạn bè- những phụ nữ vừa sinh con kiểm tra xem mức độ trầm cảm của mình (Đọc tin chính). Hay dành tặng ngay cho các ông chồng bài viết này (Đọc tin chính).

Và những tin tốt lành ấm áp yêu thương

Từ ông bố đơn thân đưa con gái 15 tuổi đi phượt đang thu hút hàng ngàn lời xuýt xoa của cộng đồng mạng (Đọc tinh chính).

Từ nhóm bạn trẻ bỏ ra 1,3 triệu tiền để chuộc cứu chú chó bị hành hạ (Đọc tin chính).

Từ chàng rể Tây dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở thôn Mỹ Lai (Đọc tin chính).

Từ bức ảnh hot nhất giảng đường về những sinh viên "thương tích" đầy mình nhưng vẫn đi bảo vệ tốt nghiệp (Đọc tin chính).

Tới chuyện ngoài kia, hành động ga lăng của cậu bé ở Tứ Xuyên, TQ (Đọc tin chính).

Tới chuyện bà mẹ ở Mỹ dạy con đi toilet cực kỳ dễ thương (Đọc tin chính).

Tới bức ảnh đi biển siêu siêu dễ thương và ngọt ngào từ cặp đôi này (Đọc tin chính).

Quà tặng đặc biệt cuối tuần hãy gửi cho chị em phụ nữ!

Tôi đã từng gây ra một "cơn bão" nho nhỏ khi viết bài: Muốn chồng "ngoan" vợ hãy "hư" một chút (google đi, đừng lười, tôi không đưa link đâu, hehe). Thì nay, đại học Iowa vừa công bố một nghiên cứu rằng người vợ "lười" đúng cách sẽ khiến chồng con chăm chỉ hơn (Đọc tin chính).

Đọc và share ngay thôi chứ còn gì? Và một món quà hôn nhân hạnh phúc nữa đến từ nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journals of Gerontology B: Psychological Sciences, khảo sát 4.864 người đã lập gia đình, ở bên nhau trung bình 33 năm. 

Nghiên cứu theo dõi các cặp vợ chồng này trong vòng 10 năm, từ 2006 đến 2016, từ đó xem xét rượu bia ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của họ. Kết quả là vợ biết uống rượu bia, biết rủ chồng đi nhậu sẽ khiến gia đình bền vững hơn (Đọc tin chính).

Hy vọng 2 món quà nho nhỏ này sẽ khiến cuối tuần của các quý cô trở nên thú vị hơn rất nhiều đấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại