*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là thời cơ vàng để chúng ta thay đổi cách thức kinh doanh sai lầm đang tồn tại.
Những gì đang diễn ra trong thời gian qua dường như là dấu chấm hết cho vai trò trung tâm của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng điều này khiến người Mỹ tức giận.
Ông Guterres nhấn mạnh "chảo lửa căng thẳng hiện nay" đang khiến ngày càng nhiều nước đưa ra những quyết định khó đoán định với những hậu quả khôn lường và nguy cơ tính toán sai lầm nghiêm trọng.
Trong giai đoạn dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, chuỗi giá trị toàn cầu đã mở rộng nhanh chóng, nhưng từ đó đến nay, nó đã bắt đầu có xu hướng bị đình trệ và suy giảm về tầm quan trọng. Các chuyên gia cho rằng, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ trải qua một sự tái thiết lớn trong thập kỷ tới.
Trong bối cảnh thị trường của đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc ngày càng trở nên bão hòa, các công ty Hàn Quốc đã tìm ra một giải pháp thay thế bền vững hơn: đầu tư vào Việt Nam.
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, nông sản nổi bật và có thể chỉ sau 1 đêm sẽ trở thành 'Hà Lan thứ 2". Song, vấn đề cần giải quyết là an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật các mặt hàng rau quả Việt Nam.
"Các bạn đã làm đúng trong giai đoạn đầu của chuỗi toàn cầu. Sang đến giai đoạn này, tin tốt là Việt Nam vẫn tham gia vào công đoạn sau đạt 25%, qua được ngưỡng 20%", TS. Pinelopi Goldberd, Phó Chủ tịch cao cấp, chuyên gia kinh tế trưởng World Bank nói.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, tưởng chừng đã hạ nhiệt sau cái bắt tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Nhật Bản hồi tháng trước, lại “nóng” lên sau tuyên bố của ông Trump rằng Trung Quốc đang khiến Mỹ thất vọng vì không giữ lời hứa.
Một sự đoạn tuyệt về kinh tê với Mỹ ngày càng có khả năng và Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng, các học giả ở Bắc Kinh cảnh báo, một năm sau khi ông Trump khai hỏa thương chiến.
Chiều 30/6, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã chính thức được ký kết tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam sau gần 10 năm thương lượng, đàm phán. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đang có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, cũng đã có mặt tại lễ ký kết.
Vượt qua những nghi ngờ về mục đích và khả năng thực hiện, nhà máy VinFast đã hoàn thiện và khánh thành vào giữa tháng 6/2019, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành ô tô Việt Nam.
Với 21 tháng xây dựng và hoàn thiện, nhà máy ô tô VinFast đã đạt kỷ lục thế giới về tiến độ, đồng thời đưa ngành công nghiệp ô tô Việt tiến lên nấc thang mới: tự chủ sản xuất và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu Việt.