Tin tặc thừa nhận xâm nhập máy tính bà Hillary Clinton theo lệnh Nga

Cẩm Bình |

Tờ The Sun ngày 12.12 đưa tin Konstantin Kozlovsky, tin tặc 29 tuổi người Nga thừa nhận đã tấn công vào các máy tính của bà Hillary Clinton và của đảng Dân chủ Mỹ theo lệnh của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).

Lời thú nhận trước tòa án Moscow của Kozlovsky được đưa ra trên trang Facebook cá nhân trong khi đối tượng này đang bị giam giữ nghiêm ngặt theo lệnh của cơ quan chống tình báo, The Sun cho biết.

Theo lời thú nhận, đối tượng này được FSB tuyển dụng vào năm 2006, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau theo lệnh của các quan chức FSB, trong đó có vụ xâm nhập tài khoản thư điện tử của bà Hillary Cliton và Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC), cùng nhiều doanh nghiệp quân sự lớn của Mỹ lẫn nhiều tổ chức khác.

Ngoài máy tính của bà Hillary Clinton và của đảng Dân chủ Mỹ, Kozlovsky cũng thừa nhận đã ăn cắp một số tài liệu của tòa án ở một địa chỉ IP được cho là nằm trong khu vực Westminster, thành phố Luân Đôn (Anh).

Tin tặc thừa nhận xâm nhập máy tính bà Hillary Clinton theo lệnh Nga - Ảnh 1.

Lời thú nhận của Konstantin Kozlovsky được công khai trên Facebook - Ảnh: East2West News

Cũng theo Kozlovsky, người đứng sau điều khiển FSB được gọi là Ilya. Đây được cho là biệt danh của Dmitry Dokuchaev, một nhân vật tình báo gây tranh cãi hiện đang bị bắt do hợp tác với tình báo Mỹ. Ngoài ra, Kozlovsky còn khai có hợp tác với Ruslan Stoyannov, một nghi phạm khác đang bị giới chức Nga giam giữ.

Ngoài lời thú tội, Kozlovsky còn công bố một tài liệu nội bộ của FSB trong đó có một văn kiện viết tay của đối tượng này gửi đến ông Alexander Bortnikov, giám đốc FSB. Hiện luật sư của Kozlovsky không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này.

Vào năm 2016, các quan chức an ninh Mỹ đã cáo buộc Nga giúp đỡ ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ bằng cách lấy cắp và công bố hơn 20.000 thư điện tử nội bộ của Đảng dân chủ.

Tin tặc thừa nhận xâm nhập máy tính bà Hillary Clinton theo lệnh Nga - Ảnh 2.

Đối tượng bị bắt do dính líu tới một loạt vụ tấn công mạng vào các ngân hàng Nga - Ảnh: East2West News


The Sun cho biết Kozlovsky bị FSB bắt giữ vào tháng 6.2016 và hiện bị giam tại nhà tù Matrosskaya Tishina trong khi chờ được xử kín với cáo buộc ăn cắp tiền ngân hàng và là thành viên của một băng nhóm tội phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại