Tin đồn uống nhiều nước cam, nước chanh gây lưu thai: Chuyên gia sản khoa nói gì?

Ngọc Anh |

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện và quan điểm của một bà mẹ cho rằng mình bị sảy thai vì bổ sung quá nhiều vitamin C. Tuy nhiên, chuyên gia sản khoa lại cho rằng đây là quan điểm sai lầm.

Trường hợp của chị Thanh Th trú (tại Hải Dương mang) mang thai lần thứ 3, nhưng không may bị lưu thai. Chị Th chia sẻ, trong thời gian mang bầu vẫn theo dõi sát sao thai kỳ. Do đang mùa Covid-19 nên chị đã lo lắng cố gắng ăn uống tốt.

Chị Th đã tìm hiểu và tự tăng cường miễn dịch cho mình bằng cách uống nước cam, nước chanh leo… ăn các thực phẩm giàu vitamin C. Trong lần đi khám định kỳ gần nhất chị được bác sĩ chẩn đoán thai đã bị lưu.

Theo bác sĩ theo dõi thai kỳ cho chị Th thì 3 tháng đầu lưu thai thường không rõ nguyên nhân.

Uống nhiều nước cam, nước chanh gây lưu thai: Chuyên gia sản khoa nói gì? - Ảnh 1.

Lưu thai do uống nhiều nước cam

Chị Th cho rằng, việc uống quá nhiều vitamin là nguyên nhân dẫn tới lưu thai. Chị Th đã mang câu chuyện của mình chia sẻ trên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.

TS. Nguyễn Hữu Trung - Trưởng phòng khám Phụ Sản - Bệnh viện Đại học Y Dược - Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2) cho biết, thai lưu không liên quan gì tới việc bổ sung, ăn uống nhiều thực phẩm giàu Vitamin C. Hiện tượng thai phụ bị lưu thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ là một biến chứng thường gặp, chiếm khoảng 30 % và do nhiều nguyên nhân

Người mẹ khó nhận biết được tình trạng thai chết lưu và thường bác sĩ chẩn đoán qua siêu âm. Triệu chứng của các bà mẹ có thể có gặp như: ra huyết ít, giảm triệu chứng nghén, thấy bụng không lớn lên...

Nguyên nhân thai chết lưu có các nhóm như: Phụ nữ lớn tuổi mang thai; dinh dưỡng thấp kém; bệnh lý nội khoa; nhóm phụ nữ nhỏ tuổi ví dụ phụ nữ dưới 16 tuổi có nguy cơ cao hơn; phụ nữ có tiền sử sinh đẻ nhiều; bị nhiễm trùng cấp tính trong lúc mang thai; phụ nữ bị dị dạng tử cung bẩm sinh (tử cung sừng, tử cung có vách ngăn, nhân xơ tử cung)… cũng làm tăng nguy cơ lưu thai.

Uống nhiều nước cam, nước chanh gây lưu thai: Chuyên gia sản khoa nói gì? - Ảnh 2.

TS BS Nguyễn Hữu Trung

Ngoài ra, nguyên nhân do thai nhi như bất thường nhiễm sắc thể, dị tật bẩm sinh. Các bất thường của nhau thai, dây rốn cũng làm tăng nguy cơ thai lưu.

Bác sĩ Trung cho biết, các nghiên cứu cho thấy bất thường nhiễm sắc thể bào thai là nguyên nhân quan trọng gây nên 70% các trường hợp hư thai trong 3 tháng đầu.

Ngoài ra, y văn có đề cập đến một số chất như: khói thuốc lá, chất cồn, hoặc một số hóa chất khác.

Còn với trường hợp của chị Th bác sĩ Trung cho biết, hiện nay chưa có tài liệu y khoa nào xác định việc sử dụng nhiều nước cam, chanh dây… gây hại cho thai, gây lưu thai. Đây đều là thực phẩm tốt, an toàn cho thai nhi và bà mẹ. Nếu bà mẹ tìm mua được sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng thì rất tốt.

Bác sĩ Trung, khuyến cáo các mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng, không nên ăn thức ăn độc hại, hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động, uống rượu…

Sản phụ cần lưu ý việc khám thai định kỳ là vô cùng quan trọng để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của mẹ và bé. Trong ba tháng đầu thai kỳ là giai đoạn rất quan trọng đây được xem là giai đoạn nhạy cảm của thai nhi.

Giai đoạn 3 tháng đầu, các cơ quan của cơ thể thai nhi dần dần được hình thành (y học gọi là giai đoạn biệt hóa các cơ quan). Trong giai đoạn này, bất kỳ một tác nhân nào ảnh hưởng lên thai nhi, dẫn đến các dị tật bào thai, thậm chí có thể gây thai chết lưu, sẩy thai…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại