Tìm thấy kháng thể làm chậm sự phát triển của ung thư

Ngọc Mai |

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer tại Brisbane đã tìm ra một loại kháng thể có khả năng làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư thường gặp.

Các nhà khoa học Úc vừa có được bước tiến mới về liệu pháp miễn dịch, tạo thêm những viên gạch vững chắc để xây nên con đường trị liệu ung thư trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer tại Brisbane đã tìm ra một loại kháng thể có khả năng làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư thường gặp.

Phát biểu trên báo The Huffington Post Australia, Giáo sư Mark Smyth, đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết:

"Chúng ta đang được chứng kiến hiệu quả mang tính cách mạng của việc sử dụng các kháng thể trong điều trị ung thư – đặc biệt là những khối u mà hệ miễn dịch thường có khả năng tác động. Chúng tôi đang nhắm tới một mục tiêu mới chưa được công bố".


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nghiên cứu trên được tiến hành trong 4 năm, và mới được công bố trên tạp chí Cancer Discovery số tháng này. Các nhà khoa học tiến hành một loạt các thí nghiệm trên động vật để thử nghiệm và phát triển các kháng thể.

Kết quả cho thấy các kháng thể làm chậm sự phát triển của các khối u ác tính, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt bằng cách kích hoạt các tế bào miễn dịch "Natural Killer".

Giáo sư Smyth cho biết thêm, protein có vai trò ngăn các tế bào miễn dịch bị "kích hoạt quá mức" và tấn công chính các tế bào khoẻ mạnh của cơ thể.

"Các kháng thể ngăn khối u lan rộng và chúng ta đã biết, bệnh nhân thường tử vong vì chính sự lây lan này".

Kết quả nghiên cứu góp phần củng cố phương thức điều trị ung thư mới tập trung vào liệu pháp miễn dịch – liệu pháp sử dụng chính hệ miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt ung thư.

"Liệu pháp miễn dịch đã trở thành cột trụ thứ 4 trong điều trị ung thư: Phẫu thuật, xạ trị, hoá trị và miễn dịch. Chúng ta đang ở giai đoạn bắt đầu và những hiểu biết về liệu pháp này sẽ tiếp tục được củng cố".

Các nhà nghiên cứu sẽ chuyển sang thử nghiệm trên người trong vòng 5 năm tới trước khi phát triển kháng thể ở người.

Giáo sư Smyth kết luận: "Kết quả nghiên cứu vẫn ở giai đoạn rất sơ khởi. Nhưng thực sự thú vị. Tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người nữa được hưởng nhiều lợi ích từ liệu pháp này trong tương lai."

* Theo Huffington Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại