Tìm ra bằng chứng về mạch nước ngầm trên khắp sao Hỏa?

Hoàng Dung |

Sao Hỏa ngày nay có thể trông giống như một hành tinh khô cằn, bụi bặm nhưng xưa kia nó từng chứa đựng một hệ thống mạch nước ngầm khổng lồ. Các nhà nghiên cứu mới đây đã có bằng chứng xác định điều này.

Tờ Science alert đưa tin hôm 28/2, trước đây có nhiều giả thiết khoa học sao Hỏa chỉ ra rằng nó có khả năng từng là nơi chứa một lượng nước khổng lồ cả trên và dưới bề mặt của nó và bây giờ, các nhà nghiên cứu của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) có bằng chứng ủng hộ những giả thiết đó.

Francesco Salese, nghiên cứu viên của ESA cho biết: "Xưa kia sao Hỏa có khả năng là một thế giới nước nhưng khí hậu biến đổi khiến nước thay đổi rút xuống bề mặt tạo thành hồ, mạch nước ngầm".

Ông cũng cho biết nhóm nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng địa chất đầu tiên về hệ thống nước ngầm trên sao Hỏa.

Phát hiện này dựa trên việc sử dụng dữ liệu từ bộ ba thiết bị: thiết bị camera kỹ thuật số độ phân giải cao (HRSC) trên tàu vũ trụ Mars Express của ESA, máy ảnh thử nghiệm khoa học hình ảnh độ phân giải cao (HiRISE) của NASA và Máy ảnh bối cảnh trên tàu thám hiểm sao Hỏa của NASA.

Nhóm nghiên cứu khám phá tại hai miệng núi lửa ở bán cầu bắc của sao Hỏa. Họ đã tìm thấy những đặc điểm gợi ý các miệng hố từng chứa nước và dòng nước thay đổi, rút đi theo thời gian.

Họ thậm chí còn có thể ước tính được mực nước trong quá khứ và thấy rằng chúng phù hợp với các giả thuyết về một đại dương từ tồn tại trên sao Hỏa từ 3 -4 tỷ năm trước.

Nước là một chỉ số quan trọng của sự sống và do đó bất cứ bằng chứng nào về nước trên hành tinh đỏ đều cho thấy khả năng cao hành tinh này có thể đã từng có sự sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại