Thác nước ngầm trong lòng đại dương: Khổng lồ hơn thác Victoria lớn nhất thế giới

Cẩm Mai |

Thác Victoria ở phía nam châu Phi được coi là thác nước trên cạn lớn nhất thế giới, nhưng trong lòng đại dương, mọi thứ khổng lồ hơn rất nhiều.

Thác nước cao có thể không rộng, thác nước rộng không hẳn đã cao. Nếu căn cứ vào khối lượng nước hoặc tốc độ dòng chảy thì thác nước lớn nhất là thác Boyoma. Tuy nhiên, thác Boyoma chỉ là ghềnh trên sông Lualaba ở miền trung châu Phi.

Thác Victoria, nằm giữa Zimbabwe và Zambia, về tốc độ dòng chảy đạt dưới 1/2 so với thác Niagara. Nhưng các nhà địa lý cho rằng thác Victoria là lớn nhất, dựa vào chiều rộng kết 1.708 m và chiều cao 108 m. Chiều cao và chiều rộng của thác Victoria sánh ngang với thác Iguazu (Nam Mỹ). 

Nhưng đó chỉ là trên đất liền. Trong đại dương, mọi thứ lớn hơn!

Thác nước ngầm trong lòng đại dương: Khổng lồ hơn thác Victoria lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Thác nước chảy xuống biển đảo Mauritus (đảo quốc nằm hướng tây nam Ấn Độ Dương).

Những thác nước đổ xuống những hẻm núi khổng lồ bên dưới đại dương. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những thác nước ngầm lớn nhất nằm dưới eo biển Đan Mạch – chia cắt Iceland và Greenland.

Thác nước ngầm trong lòng đại dương: Khổng lồ hơn thác Victoria lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Hình vệ tinh Google Maps chụp thác nước ngầm ở Mauritius.

Khoa học đã giải thích, thác nước ngầm hình thành do nước lạnh và đậm đặc hơn từ biển Bắc Âu gặp nước ấm và nhẹ hơn từ biển Irminger.

Thác nước ngầm trong lòng đại dương: Khổng lồ hơn thác Victoria lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Sơ đồ thác nước ngầm dưới đại dương.

Nước lạnh nặng hơn, chảy xuống bên dưới nước ấm và chảy qua thác lớn trên đáy đại dương, tạo thành dòng chảy xuống ước tính khoảng 5 triệu m2/giây.

Mời các bạn cùng thợ lặn lặn vào xuống lòng đị dương xem thác nước ngầm chảy.

Thác nước ngầm.

Thác nước ngầm trong đại dương đóng vai trò duy trì độ mặn và khí hậu của đại dương. Chúng cũng có ảnh hưởng đến sinh học biển.

Thác nước ngầm trong lòng đại dương: Khổng lồ hơn thác Victoria lớn nhất thế giới - Ảnh 5.

Đường vẽ màu đỏ biểu diễn những thác nước dưới Đại Tây Dương, được vẽ trong cuộc nghiên cứu năm 1973 - 1973.

Những thác nước trong đại dương to lớn hơn nhiều so với trên mặt đất nhưng chúng ta không thể đo đạc và chiêm ngưỡng chúng.

Thác nước ngầm trong lòng đại dương: Khổng lồ hơn thác Victoria lớn nhất thế giới - Ảnh 6.

Thác Victoria ở phía nam châu Phi - Thác nước trên cạn lớn nhất thế giới.

Nguồn bài và ảnh: Amusing Planet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại