Tiết lộ thông điệp đằng sau "giờ vàng" được Iran chọn để giội tên lửa căn cứ Mỹ tại Iraq

Hải Võ |

Người phát ngôn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, nước này đã phát động tấn công tên lửa vào căn cứ al-Asad ở Iraq vào lúc 1h20 rạng sáng ngày 8/1.

Theo hãng tin nhà nước Iran IRNA, thời điểm trên cũng chính là mốc thời gian mà tư lệnh lực lượng Quds của IRGC, tướng Qasem Soleimani, bị thiệt mạng do Mỹ không kích tại một sân bay ở Baghdad vào ngày 3/1, khi ông tới Iraq trên chuyến bay cất cánh từ thủ đô Damascus, Syria.

Thông cáo của IRGC ngày mùng 8 tuyên bố các đợt tấn công cùng ngày nhằm vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq là một phần trong chiến dịch Shahid Soleimani, để "báo thù mạnh mẽ" cho viên tướng quá cố.

Thiếu tướng Mohammad Hossein Bagheri - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran - nói cuộc tấn công tên lửa do Lực lượng vũ trụ thuộc IRGC tiến hành vào rạng sáng 8/1 là lời cảnh báo đến chính quyền Mỹ.

Ông Bagheri khẳng định đợt tấn công này chỉ hé lộ một phần rất nhỏ trong sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran.

"Từ nay trở đi, bất kỳ hành động xấu xa mới nào của Mỹ sẽ gặp phải phản ứng mạnh hơn và áp đảo hơn, ở phạm vi rộng hơn," Tasnim News dẫn lời tướng Iran.

Cho đến nay, Mỹ chưa có động thái trả đũa về mặt quân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến dịch của Iran không gây ra thương vong về người đối với lực lượng Mỹ tại Iraq.

Ông Trump ngày 9/1 (giờ miền Đông) thông báo nước này đã áp đặt các lệnh cấm vận bổ sung đối với Iran, như phát biểu của ông trước đó một ngày.

"[Cấm vận] đã được thực hiện. Chúng ta đã tăng cấm vận. Các lệnh cấm đã rất khắc nghiệt, nhưng giờ thì còn được gia tăng đáng kể," Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng.

Tổng thống không đề cập chi tiết các biện pháp trừng phạt với, mà chỉ tiết lộ Bộ tài chính Mỹ sẽ ra thông báo về việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại