*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Yahoo News hôm 8-5 đưa tin Israel đã "cung cấp 3 số điện thoại di động được sử dụng bởi tướng Iran Qasem Soleimani cho tình báo Mỹ".
Quan chức Iran tuyên bố, vụ ám sát tướng Qassem Soleimani sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi nào trong các chính sách ủng hộ Syria của Tehran.
Washington Post đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã muốn giết tướng Iran Qasem Suleimani từ năm 2017. Nhưng khi ông hỏi đội cố vấn an ninh quốc gia về các lựa chọn để tiêu diệt vị tướng số 1 của Iran, các trợ lý của ông đã lờ đi.
Tướng Iran Qasem Soleimani đã lựa chọn di chuyển bằng máy bay thương mại thay vì chuyên cơ riêng do những lo ngại về vấn đề an toàn cá nhân.
Tướng Iran giải thích các phương tiện chiến tranh điện tử được sử dụng khiến việc truyền và gửi hình ảnh của các máy bay không người lái là điều không thể
Người phát ngôn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, nước này đã phát động tấn công tên lửa vào căn cứ al-Asad ở Iraq vào lúc 1h20 rạng sáng ngày 8/1.
Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, một sự cố đám đông giẫm đạp lên nhau đã xảy ra trong nghi thức đưa tang tướng Qasem Soleimani ngày 7/1, khiến ít nhất 56 người tử vong.
Việc Mỹ dùng UAV ám sát Tướng hàng đầu Iran Soleimani khiến nhiều người Trung Quốc lo ngại về viễn cảnh một ngày nào đó, UAV cũng sẽ trở thành mối đe dọa tấn công Trung Quốc.
Thủ lĩnh phong trào Hezbollah (Lebanon) Sayyed Hassan Nasrallah hôm 5-1 cảnh báo quân đội Mỹ ở Trung Đông sẽ phải trả giá cho cái chết của tướng Iran Qassem Soleimani.
Theo Reuters, ông Trump không hề cho thấy dấu hiệu tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau vụ tấn công hôm 3/1.
Ủy viên Bộ chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì ngày 3/1/2020 điện đàm với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Vụ không kích sân bay quốc tế tại Iraq, được Lầu Năm Góc công khai thừa nhận theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể coi như một "lời tuyên chiến" với Iran.