Tiết lộ lập trường của đảng Cộng hòa về việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ

Kiều Anh |

Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 6/2, cứ 10 thành viên đảng Cộng hòa thì có 4 người muốn Mỹ làm mọi thứ để giải quyết nhanh chóng xung đột ở Ukraine, thậm chí cả khi điều đó khiến nước này phải đưa ra một vài nhượng bộ trước Nga.

Trong cuộc khảo sát do Gallup tiến hành, khi những người tham gia được hỏi họ muốn Mỹ làm gì trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, 31% cho rằng họ muốn Washington "nhanh chóng kết thúc xung đột, thậm chí cả khi Nga tiếp tục kiểm soát lãnh thổ" ở Ukraine.

Trong khi đó, 65% những người tham gia khảo sát tin rằng Mỹ nên "ủng hộ Ukraine giành lại lãnh thổ" thậm chí cả khi xung đột kéo dài. Kết quả này khá giống với những cuộc khảo sát tương tự được tiến hành vào tháng 8/2022.

Tiết lộ lập trường của đảng Cộng hòa về việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine. Ảnh: AFP

4 vùng lãnh thổ ở Ukraine gồm các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng với Zaporozhye và Kherson đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu ý dân vào mùa thu năm 2022. Ukraine vẫn tuyên bố chủ quyền với các vùng lãnh thổ trên cũng như với Crimea - vùng lãnh thổ được sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân.

Theo cuộc khảo sát của Gallup, 41% thành viên đảng Cộng hòa muốn xung đột nhanh chóng kết thúc, ngay cả khi điều đó "cho phép Nga tiếp tục kiểm soát lãnh thổ" của Ukraine. Trái lại, 53% những người được hỏi cho rằng họ ủng hộ Kiev tiến công giành lại các vùng lãnh thổ trên mặc dù thừa nhận chính sách này sẽ kéo dài xung đột. Tỷ lệ này ở đảng Dân chủ là 81%.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa cũng có xu hướng cho rằng Mỹ đang làm quá nhiều để hỗ trợ Ukraine với tỷ lệ là 47% trong khi ở đảng Dân chủ, tỷ lệ này chỉ là 10%.

Nhìn chung, 28% người Mỹ tin rằng Washington đang cung cấp cho Ukraine quá nhiều hỗ trợ trong khi 30% cho rằng những gì Washington đang làm vẫn chưa đủ. Số người hài lòng với mức độ hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là 39%.

Cuộc khảo sát của Gallup được công bố sau khi hãng tin Neue Zürcher Zeitung của Thụy Sĩ dẫn các nguồn tin cho biết vào tuần trước rằng Giám đốc CIA William Burns đã đề xuất cho Nga một thỏa thuận "lãnh thổ hòa bình" mà theo đó Washington sẽ kiểm soát "20% lãnh thổ Ukraine". Tuy nhiên, Nhà Trắng, CIA và điện Kremlin đều phủ nhận về việc đề xuất trên được đưa ra.

Moscow đã nhiều lần khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán với Kiev nhưng chỉ khi Ukraine "công nhận thực tế", trong đó có tình trạng mới của 4 vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại