Bằng chứng Nga trang bị cho Syria vũ khí "đặc biệt": Đã tung hoành trên biển

N. Tuấn Sơn |

Trang tin South Front chuyên về quân sự Trung Đông vừa đưa tin Nga đã chuyển giao cho Syria một loại vũ khí "đặc biệt".

Hôm 20/05 vừa, các nhà hoạt động ửng hộ Chính phủ Syria đã tiết lộ các bức ảnh cho thấy Lực lượng bảo vệ bờ biển Syria đã tiếp nhận ít nhất một xuồng tuần tra cao tốc thuộc dự án 03160 "Raptor" từ Hải quân Nga.

Chiếc xuồng cao tốc đặc biệt hiện đại này bị chụp ảnh khi nó đang tuần tra dọc bờ biển thành phố Tartus, nơi có căn cứ đầu não của Hải quân Nga ở Syria, theo các nhà hoạt động kể trên.

Trước đó, vào hôm 08/07/2017, Kênh thông tin quân sự Shephard đã tiết lộ rằng Nga có kế hoạch cung cấp cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Syria các tàu/xuồng tuần tra mới cùng một số vũ khí hiện đại và nguồn tin này nhận định việc chuyển giao sẽ bắt đầu vào năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

Gần đây nhất, hôm 13/04/2018, khi tàu vận tải Alexandr Tkachenko đi ngang qua eo biển Bosporus (Thổ Nhĩ Kỳ) để tới căn cứ hải quân Tartus, nó đã bị chụp ảnh và người ta phát hiện trên con tàu cỡ lớn này chở theo ít nhất 1 xuồng tuần tra cao tốc Raptor.

Bằng chứng Nga trang bị cho Syria vũ khí đặc biệt: Đã tung hoành trên biển - Ảnh 1.

Xuồng tuần tra cao tốc Raptor của Lực lượng bảo vệ bờ biển Syria hoạt động ngoài khơi thành phố Tartus.

Bằng chứng Nga trang bị cho Syria vũ khí đặc biệt: Đã tung hoành trên biển - Ảnh 2.

Tàu Alexandr Tkachenko (Nga) chở theo ít nhất 1 xuồng tuần tra cao tốc Raptor khi đi ngang qua eo biển Bosporus (Thổ Nhĩ Kỳ) để tới căn cứ hải quân Tartus, Syria hôm 13/04/2018.

Xuồng tuần tra cao tốc Raptor đặc chủng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở các khu vực của biển, ven biển để tuần tra chống cướp biển, buôn lậu và đánh bắt cá trái phép cũng như vận chuyển các đơn vị hải quân đánh bộ, đặc nhiệm từ bờ ra tàu lớn hoặc từ tàu đổ bộ đến địa điểm triển khai.

Raptor có chiều dài lớn nhất 17 m, chiều ngang chỗ lớn nhất là 4 m và có tốc độ tối đa gần 100km/h. Raptor được biên chế tổ lái chỉ có 2 người, có khả năng chuyên chở trên 20 lính đặc nhiệm.

Xuồng tuần tra này được trang bị vũ khí khá mạnh để tấn công, tự vệ hoặc chi viện hỏa lực đồng thời, nhờ lớp kính đặc biệt dày tới 39 mm, chúng được cho là có thể chịu được hỏa lực bắn thẳng của đạn nhọn cỡ 7,62mm.

Với việc được trang bị thứ vũ khí đặc biệt hiện đại này, chắc chắn Lực lượng bảo vệ bờ biển Syria đã được tăng cường đáng kể khả năng hoạt động, đồng thời cũng là lời khẳng định việc thực hiện cam kết "chắc như đinh đóng cột" rằng Nga sẽ giành sự hỗ trợ tối đa cho Hải quân Syria.

Các xuồng tuần tra cao tốc Raptor chắc chắn sẽ được ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ căn cứ hải quân Tartus - đầu não của lực lượng viễn chinh chiến đầu của Hải quân Nga ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại