Tiêm kích Mỹ và Na Uy bám đuôi 7 oanh tạc cơ Tu-142MK Nga

Minh Thu |

Dàn tiêm kích Mỹ và Na Uy tấp nập bám đuôi 7 oanh tạc cơ Tu-142MK Nga khi có mặt ở Barent, biển Na Uy và Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 3 oanh tạc cơ Tu-142MK đã thực hiện sứ mệnh theo kế hoạch trên biển Barent và biển Na Uy, trong khi 4 chiếc khác bay qua Thái Bình Dương.

Sputnik đưa tin, trong tuyên bố hôm 27/6, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, các chuyến bay này được thực hiện tuân thủ chặt chẽ quy định của luật pháp quốc tế và không xâm phạm biên giới của bất cứ quốc gia nào.

Đáng nói, theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình thực hiện các chuyến bay trên biển Barent và biển Na Uy cũng như trên Thái Bình Dương, các máy bay săn ngầm Tu-142MK đã bị dàn tiêm kích của Mỹ và Na Uy bám theo.

Cụ thể, Na Uy đã điều động các chiến đấu cơ F-16 đi theo dàn oanh tạc cơ của Nga khi đang có mặt ở vùng biển trung lập trên biển Na Uy. Còn các tiêm kích F-22 của Mỹ đã hộ tống Tu-142MK Nga khi đang bay trên vùng biển trung lập ở phía bắc Thái Bình Dương.

Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho hay 4 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga cũng đã bị các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ hộ tống khi đang thực hiện hành trình bay theo kế hoạch ở biên giới giữa hai nước.

Máy bay săn ngầm Tupolev Tu-142 hiện được quân đội Nga sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như chống ngầm, chống hạm, trinh sát và tình báo điện tử.

Tu-142 được Nga sản xuất dựa trên nguyên mẫu là máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95.

Máy bay Tu-142 có trọng lượng cất cánh 190 tấn, tốc độ 735 km/giờ. Trần bay cao nhất của máy bay này là 12.000 - 13.000 m, bán kính chiến đấu 5.200 km. Về vũ khí, Tu-142 sở hữu pháo 23 mm, mang 400 phao sonobuoy, nhiều vũ khí tối tân như các loại bom chống tàu ngầm PLAB-50, PLAB-250, ngư lôi và tên lửa không đối không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại