Tiêm kích J-15 tham dự duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập PLA "cháy như bó đuốc"

Nam Đồng |

Báo Trung Quốc vừa thông tin về vụ tai nạn xảy ra với tiêm kích hạm J-15 số hiệu 104, đây là chiếc đã tham gia lễ diễu binh chào mừng 90 năm thành lập PLA tại căn cứ Chu Nhật Hòa.

Chiếc tiêm kích hạm J-15 trên thuộc biên chế Trung đoàn tiêm kích số 10 trực thuộc Sư đoàn 4 Không quân Hải quân Trung Quốc, nó đã gặp nạn trong lần bay huấn luyện gần đây khi có mang theo vũ khí trang bị.

Thông tin ban đầu cho biết, ngay sau khi cất cánh máy bay đã bị chim chui vào động cơ dẫn tới vụ cháy khá nghiêm trọng. Do đang hoạt động ở khu vực đông dân cư nên phi công quyết định không vứt bỏ vũ khí hay tháo bớt nhiên liệu mà cố gắng quay về hạ cánh với chỉ 1 động cơ. 

Viên phi công điều khiển J-15 chính là Đại tá Yuan Wei - Phó trung đoàn trưởng, ông đã được tuyên dương như một anh hùng vì hành động trên.

Tiêm kích J-15 tham dự duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập PLA cháy như bó đuốc - Ảnh 1.

Tiêm kích hạm J-15 của Hải quân Trung Quốc hạ cánh trong tình trạng bị cháy động cơ

Ngoài việc kỹ năng điều khiển của phi công rất tốt, chất lượng chiến đấu cơ do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô sản xuất cũng chẳng hề tệ như nhiều nhận định từng xuất hiện suốt thời gian qua, vì trong hoàn cảnh tương tự khả năng máy bay phát nổ là rất cao.

Mặc dù hạ cánh thành công nhưng tình trạng của chiếc "Cá mập bay" J-15 trên là rất tồi tệ, lửa đã cháy lan vào các linh kiện điện tử bên trong, gây hư hỏng cả khung vỏ, gần như chắn chắn máy bay sẽ bị loại biên vì chi phí sửa chữa đắt ngang sản xuất mới.

Tiêm kích J-15 tham dự duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập PLA cháy như bó đuốc - Ảnh 2.

Lửa đã cháy lan vào bên trong, làm thủng cả phần vỏ chiếc J-15

Sự cố vừa xảy ra tiếp tục nối dài chuỗi thành tích chẳng lấy gì làm tự hào của J-15. Từ khi chính thức được biên chế tới nay, ít nhất đã có 4 vụ tai nạn với dòng chiến đấu cơ sao chép Su-33 này trong khi bay tập trên mô hình tàu sân bay ở trung tâm huấn luyện lẫn trên hàng không mẫu hạm thật, làm ít nhất 3 phi công thiệt mạng.

Gần đây truyền thông Trung Quốc còn đưa tin biến thể hai chỗ ngồi J-15S đã bị "khai tử" do trọng lượng quá nặng và không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đưa ra, khiến Hải quân nước này phải tiếp tục sử dụng JL-9 cho công tác đào tạo.

Tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp sau khi va phải chim

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại