Thương tâm bé trai 3 tuổi bị chó cắn nát mặt khi sang nhà chú chơi

Phương Linh |

Khi sang nhà chú chơi, cháu bé đã bị chó tấn công trực tiếp vào vùng mặt, với nhiều vết cắn sâu và dài gần chục cm.

BS Hà Duy Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhập và điều trị cho một bé trai 3 tuổi, bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Theo thông tin từ bác sĩ Bình cung cấp, cháu bé là Lý Seo Trường (3 tuổi, ở thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) nhập viện ngày 27/3 trong tình trạng mất máu, đa chấn thương vùng mặt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ bệnh viện tiến hành đưa cháu Trường vào phòng cấp cứu và tiến hành thăm khám.

Qua thăm khám nhận thấy, vết thương chủ yếu xuất hiện trên vùng hàm mặt, dưới cơ thể không có thương tích. Trong đó vết thương nặng nhất là ở vùng má và dưới khóe mắt phải. Vết thương dưới khóe mắt dài khoảng 7cm, sâu 1 đến 1,5cm sát xuống xương.

Ngoài ra, bệnh nhi Trường còn bị tổn thương xương, vỡ xương hàm trên và 1 phần xương gò má trái và thông xoang hàm trái. Xác định các vị trí thương tổn, các bác sĩ đã tiến hành khâu vết thương trên mặt cho bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo và ăn được thức ăn lỏng, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi sát xao.

Thương tâm bé trai 3 tuổi bị chó cắn nát mặt khi sang nhà chú chơi - Ảnh 1.

Em bé bị chó cắn.

Qua khai thác từ phía gia đình thì được biết, đa chấn thương trên mặt bệnh nhi Trường là do bị chó nhà tấn công. Theo đó, vào trưa ngày 27/3 trong lúc bố mẹ đi làm, cháu Trường sang chơi nhà chú ở gần thì bất ngờ bị chó tấn công vào vùng mặt. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, gia đình nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, các y bác sĩ của bệnh viện và lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng, các hội từ thiện cũng đang ủng hộ, giúp đỡ gia đình cháu Trường

Theo ông Bình, quy định việc xích chó, tiêm phòng dại cho chó đã có nhưng ở trên miền núi, nhiều gia đình không thực hiện đầy đủ nên vẫn có nguy cơ. Ông Bình khuyến cáo, chuẩn bị mùa hè, có thể xảy ra trường hợp chó dại nên người dân cần đưa chó đi tiêm phòng dại, tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không rời mắt khi trẻ vui chơi, đặc biệt là những trẻ nhỏ tuổi, chưa có khả năng tự vệ. Không nên cho trẻ đến gần hoặc chơi cùng các con vật như chó mèo để tránh gây hậu quả đáng tiếc xảy ra như trường hợp bệnh nhi trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại