Thượng nghị sĩ Nga: Hung thủ ám sát Đại sứ Nga có thể liên quan đến NATO và một âm mưu lớn

Thủy Thu |

Theo vị Thượng nghị sĩ, viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ám sát Đại sứ Nga Andrei Karlov có thể là điệp viên của NATO.

Trang Breibart (Mỹ) cho hay, giới chính trị Nga hoài nghi, sự việc viên cảnh sát Mevlüt Mert Altıntaş ám sát đại sứ Nga Andrei Karlov không chỉ là hành vi cá nhân mà đằng sau có thể là cả một âm mưu lớn, thậm chí có thể liên quan đến hoạt động tình báo của các quốc gia thuộc khối NATO.

Quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Frants Klintsevich cho rằng, đây là một cuộc tấn công đã được chuẩn bị sẵn.

"Mọi người đều biết ông ấy sẽ tham dự một triển lãm ảnh. Hung thủ có thể là thành viên của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cũng có thể là phần tử người Kurd muốn tấn công Ankara nhưng càng có khả năng là điệp viên của thành viên khối NATO," ông Klintsevich nói.

Ngoài ra, ông nhận định, đây có thể là động thái khiêu khích, thách thức Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại