Thực hư tin đồn người lính Nga - cháu trai Ngoại trưởng Lavrov thiệt mạng ở Khmeimim đêm qua?

DK |

Sáng 20/2 (giờ Việt Nam), một loạt tài khoản mạng xã hội twitter đã tung tin cháu trai của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thiệt mạng sau cuộc tập kích căn cứ Khmeimim đêm 19/2.

Cháu trai của Ngoại trưởng Nga Lavrov thiệt mạng ở Khmeimim?

Vào khoảng 3h45 phút ngày 20/2 (giờ Việt Nam), tài khoản có tên Dwain Jude D'silva địa chỉ tại Mỹ là người đầu tiên tung tin trên mạng xã hội Twitter: "Cháu trai của (Ngoại trưởng Nga) Sergey Lavrov đã bị giết tại Yaraqim, căn cứ không quân Hmeymim (Khmeimim)".

Chỉ khoảng 1 tiếng sau khi bài viết nói trên được tung ra trên Twitter, một tài khoản nặc danh có tên DreamMachine tiếp tục tung tin: "3 tướng Nga, trong đó có cháu trai của Ngoại trưởng Lavrov, đã thiệt mạng sau cuộc tấn công của Thổ nhằm vào căn cứ Nga tại Latakia, Syria".

Trong vòng 4 tiếng sau các bài viết ban đầu nói trên, hàng loạt tài khoản cá nhân trên Twitter đã chia sẻ thông tin này với một tốc độ chóng mặt.

Theo al-Masdar News (AMN), đêm ngày 19/2 căn cứ Khmeimim đã hứng chịu một đợt tấn công mới của máy bay không người lái (UAV) và lực lượng phòng thủ Nga đã phải triển khai tên lửa phòng không để đánh chặn các mục tiêu trên.

Thực hư tin đồn người lính Nga - cháu trai Ngoại trưởng Lavrov thiệt mạng ở Khmeimim đêm qua? - Ảnh 1.

Trong khi thông tin về thương vong của Nga tại Khmeimim nhanh chóng bị những người ủng hộ chính phủ Syria bác bỏ thì kế hoạch tấn công Idlib của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) được khá nhiều nguồn tin cho rằng nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Ông Sergey Lavrov có cháu trai là tướng trong Quân đội Nga?

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có duy nhất một con gái tên là Ekaterina Lavrov (còn được gọi là Katya) được sinh ra ở New York vào thời điểm ông Lavrov là đại diện thường trực của Liên Xô tại Liên Hợp Quốc.

Katya học đại học tại Mỹ và sau khi tốt nghiệp đã đến London, Anh để thực tập.

Ở đó, cô đã gặp con trai của một đại gia dược phẩm Nga có tên Alexander Vinokourov. Năm 2008 họ đăng ký kết hôn và sinh con trai đầu lòng cùng năm.

Ông Lavrov được cho là đã không thể đến bệnh viện nhưng đã điện thoại chúc mừng con gái và con rể. Năm 2014 lễ thành hôn chính thức của Katya Lavrov và Alexander Vinokourov mới được tổ chức.

Như vậy tính tới năm 2020, cháu trai của ông Lavrov mới 12 tuổi, và ở độ tuổi này thiếu niên mang họ Vinokourov khó có thể gia nhập Quân đội Nga và càng không có khả năng xuất hiện ở căn cứ không quân Khmeimim, Syria.

Rick Francona, một cựu tình báo viên của Không quân Mỹ (USAF) hiện tại là nhà phân tích của CNN đưa ra bình luận:

"Hiện có hai lập luận chống lại nguồn tin này, thứ nhất là ngay cả (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) Erdogan cũng không ngu ngốc tới mức tấn công Khmeimim và thứ hai là ông Lavrov hơn tôi một tuổi, cháu trai của tôi chưa đủ tuổi để gia nhập quân đội cũng như trở thành tướng".

Thực hư tin đồn người lính Nga - cháu trai Ngoại trưởng Lavrov thiệt mạng ở Khmeimim đêm qua? - Ảnh 3.

Ông Lavrov và con gái Ekaterina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại