Thua bạc cháy túi, một người Hàn Quốc cầm dao đi cướp xe taxi

Đình Thức |

Từ Hàn Quốc sang Việt Nam đánh bạc thua sạch tiền, Park Young Jun cầm cả hộ chiếu để tiếp tục đánh bạc rồi sau đó đi cướp.

Ngày 22/7, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Park Young Jun (SN 1969, quốc tịch Seoul, Hàn Quốc) 14 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 23/11/2018, Park Young Jun đón taxi của anh Võ Văn Đức (SN 1993) để đi từ TP Huế vào TP Đà Nẵng.

Khi đến đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng, lợi dụng lúc anh Đức nghe điện thoại, Park cầm dao chuẩn bị sẵn chồm tới dí vào cổ, yêu cầu giao tiền và chìa khóa.

Trong lúc đưa tiền và chìa khóa cho Park, anh Đức đã mở cửa xe chạy ra ngoài và hô hoán. Lúc này, Park khởi động nhưng xe không nổ nên đã vọt ra ngoài chạy bộ.

Chiếc xe taxi do anh Đức lái được định giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, Park còn lấy của anh Đức 2 điện thoại di động và 1,4 triệu đồng tiền mặt.

Hơn 1 giờ sau khi gây án, Park bị công an bắt.

Tại phiên tòa bị cáo khai rất đam mê cờ bạc. Từ Hàn Quốc, Park sang Việt Nam và lê lết ở nhiều casino tại Hà Nội đến khi thua sạch túi. Hết tiền, Park cầm cố hộ chiếu rồi đến TP Huế tiếp tục đánh bạc.

Khi không còn đồng nào, Park đã nảy sinh ý định cướp xe taxi nhằm lấy tiền chuộc lại hộ chiếu để về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại