Điều tra người đàn ông vờ mượn sổ dò kết quả rồi lừa đánh gãy tay cậu bé bán vé số, cướp tài sản

Đình Thức |

Cậu bé 13 tuổi bị người đàn ông lạ mặt lừa đến khu rừng keo vắng vẻ rồi đánh gãy tay, cướp đi toàn bộ vé số, tiền trong túi.

Ngày 16/7, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang điều tra vụ cướp xảy ra tại xã Quế Châu mà nạn nhân là cậu bé bán vé số mới 13 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 15/6, anh Lê Văn Đồng (công an viên xã Quế Châu) phát hiện 1 cháu bé đang đứng khóc lóc, kêu cứu đang đi ra từ khu rừng keo vắng thuộc xã Quế Châu.

Anh Đông sau đó cho cháu ăn uống rồi chở đến trụ sở công an xã làm việc. Cháu bé cho biết tên là Nguyễn Văn Linh (SN 2006, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo cháu Linh, khoảng 10h ngày 15/7, 1 người đàn ông gặp cháu ở khu vực xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn). Người này mượn sổ để dò kết quả xổ số.

Sau đó, người này cho hay có biết 1 người trúng được 5 tờ vé số độc đắc và rủ cháu Linh cùng đến xin tiền. Cháu Linh đồng ý thì bị chở đến khu vực rừng keo vắng vẻ ở xã Quế Châu (huyện Quế Sơn).

"Người này đã dùng cây đánh đập cháu rồi cướp toàn bộ vé số và 1,2 triệu đồng của con", cháu Linh nói.

Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cho biết cháu Linh bị gãy tay phải, dập cơ tay trái do bị vật nặng đánh. UBND xã Quế Châu đã quyên góp giúp đơ cháu Linh 3 triệu đồng, viện phí cũng được miễn hoàn toàn.

UBND xã Điện Phong (nơi cháu Linh sinh sống) cho hay gia đình cháu Linh thuộc diện hộ nghèo, bố bị tâm thần nặng, mẹ bị tâm thần nhẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại