Thủ tướng Đức rất khó chịu với ý định của Thổ Nhĩ Kỳ

Cao Lực |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 20-9 khẳng định ông rất khó chịu khi thấy Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực gia nhập một tổ chức an ninh Trung Á do Nga và Trung Quốc dẫn đầu, theo Reuters.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 20-9 khẳng định ông “rất khó chịu” khi thấy Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 20-9 khẳng định ông “rất khó chịu” khi thấy Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ảnh: Reuters

Tổng thống Thỗ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17-9 cho biết ông đang tìm cách đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Thổ Nhĩ Kỳ hiện là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thủ tướng Scholz phát biểu về vấn đề này tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở TP New York – Mỹ, sau cuộc gặp với Tổng thống Erdogan.

"Tôi rất khó chịu về diễn biến này. Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta tìm được tiếng nói chung để giải quyết tình hình ở Ukraine" – Thủ tướng Scholz nói, theo bản dịch trong một cuộc họp báo.

Thủ tướng Scholz nhấn mạnh mọi cuộc trưng cầu được tổ chức tại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm quyền kiểm soát ở phía Đông của Ukraine đều là "các cuộc trưng cầu giả", không được chấp nhận.

Thủ tướng Scholz còn nói rằng Nga nhiều khả năng sẽ lại tìm cách cản trở xuất khẩu lúa mì Ukraine - điều mà cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Đức đều muốn ngăn chặn.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình PBS (Mỹ) về chiến sự ở Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Erdogan cho biết ông chủ Điện Kremlin muốn kết thúc nhanh chóng chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Tại Uzbekistan, tôi đã gặp Tổng thống Putin và chúng tôi đã có những cuộc trao đổi sâu rộng. Tình hình hiện nay khá phức tạp. Tôi nghĩ cần có một bước tiến đáng kể được thực hiện. Tất cả những gì chúng ta mong muốn là chấm dứt xung đột này trong hòa bình" – Tổng thống Erdogan chia sẻ, đồng thời khẳng định Tổng thống Putin cho thấy ông "sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt".

Thủ tướng Đức rất khó chịu với ý định của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ngày 16-9. Ảnh: AA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại