"Thú săn mồi" F-22 sẽ có lớp phủ tàng hình mới

Tuấn Sơn |

Ngày 7-2, theo thông tin từ đơn vị sản xuất lớp sơn phủ tàng hình dành cho máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-22 Raptor, trong thời gian tới, dòng chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ sẽ được phủ lớp sơn hấp thụ sóng ra-đa thế hệ mới giúp tăng cường khả năng tàng hình trước sóng ra-đa.

Trong khi đó, đại diện hãng chế tạo Lockheed Martin, nơi chế tạo máy bay F-22, khẳng định, với lớp sơn phủ mới, F-22 thậm chí sẽ "vô hình hoàn toàn" trước một số bước sóng ra-đa.

Theo đó, lớp sơn phủ tàng hình mới do Trung tâm phát triển vật liệu giảm phản xạ bức xạ (Inlet Coating Repair — ICR) phát kiến và nghiên cứu.

Tuy nhiên, do liên quan tới thông tin tuyệt mật về vật liệu tàng hình, các thông tin cụ thể về lớp sơn phủ mới dành cho F-22 không được tiết lộ, đặc biệt là tham số về khả năng giảm phản xạ trước các bước sóng ra-đa. Tham số này cho biết khả năng triệt tiêu hoặc tán xạ các sóng ra-đa của đối phương chiếu tới.

Thú săn mồi F-22 sẽ có lớp phủ tàng hình mới - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor.

Giới chuyên gia quân sự thế giới nhận định, mức độ phản xạ hiệu dụng trước sóng ra-đa của máy bay F-22 vào khoảng 0,3-0,4m2. Đó là khả năng tàng hình rất tốt so với các dòng máy bay chiến đấu hiện có trên thế giới. Liên quan tới thông tin này, giới chuyên gia sự phương Tây đánh giá, khả năng tàng hình của F-22 vào khoảng 0,0001m2.

Tuy nhiên, không rõ khả năng tàng hình trên được đánh giá ở cự ly bao xa và trước sóng ra-đa có bước sóng như nào. Hiện tại, thông tin về khả năng tàng hình của máy bay F-22 chỉ được ước đoán thông qua các thông tin từ các cuộc tập trận chung có sự tham gia của dòng máy bay thế hệ thứ 5 này.

Gần đây, những thông tin liên quan tới lớp phủ tàng hình của máy bay F-22 đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn quân sự thế giới. Điều này không liên quan tới khả năng tàng hình tuyệt vời của nó mang lại mà là "tai tiếng" khi F-22 tham chiến ở Syria. Khi tham chiến ở quốc gia Cận Đông này, lớp phủ tàng hình của F-22 bị bào mòn nhanh chóng.

Các lớp sơn phủ tàng hình đặc biệt ở phần thân và cánh của F-22 bị bong ra. Chuyên gia quân sự Mỹ cho biết, vấn đề trên xuất hiện là do khí hậu khô nóng đặc thù ở vùng Cận Đông.

F-22 Raptor hiện là dòng máy bay tiêm kích chuyên nghiệp thế hệ thứ 5 duy nhất trên thế giới được trang bị ở thời điểm hiện tại. Dòng máy bay này nổi tiếng ở khả năng tàng hình và phù hợp với khả năng không chiến ngoài tầm nhìn với ra-đa mảng định pha chủ động (AESA), tên lửa không đối không bán chủ động.

Không quân Mỹ đang có kế hoạch nâng cấp quy mô lớn máy bay F-22 để nó tiếp tục phục vụ tới giữa thế kỷ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại