Thời đi học "sóng gió" của tỷ phú Elon Musk

Huỳnh Đức - Hoàng Sơn |

Elon Musk đã từng phải nhập viện vì bị bạo lực học đường đến mức bất tỉnh.

Nhắc đến một trong những tỷ phú đình đám nhất thế giới, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Elon Musk. Thật không sai khi nói Elon Musk chính là một người với tham vọng chinh phục những đỉnh cao không tưởng. Từ việc trở thành nhà sáng lập công ty Payppal, động cơ Tesla và SpaceX đến việc đảm nhận vị trí điều hành TED, Chris Anderson..., mọi thứ đều đúng với những thứ mà vị tỷ phú này từng muốn làm lúc trẻ. Lý do là bởi ông biết chúng ảnh hưởng tới tương lai của loài người: "Thứ nhất là Internet, thứ hai là năng lượng sạch, và thứ ba là vũ trụ".

Chia sẻ về nguyên tắc học tập của mình, dường như Elon Musk đang đi ngược lại so với tất cả những tư duy của một nền giáo dục hiện đại. Người đứng đầu Space X từng chia sẻ với tạp chí The Guardian rằng: "Tôi nghĩ đại học về cơ bản là để giải trí và để chứng minh rằng bạn có thể làm những công việc đơn giản, nhưng chúng không phải là nơi lý tưởng để học. Tôi không coi việc vào đại học là bằng chứng để chứng minh cho khả năng đặc biệt của mỗi người. Trên thực tế, lý tưởng nhất đối với tôi là bỏ học". 

Triết lý sống khác biệt khiến Elon Musk thành công nhưng kèm theo đó là nhiều tai tiếng. Hãy cùng xem thời đi học của vị tỷ phú này như thế nào nhé!

Thời đi học sóng gió của tỷ phú Elon Musk - Ảnh 1.

Chân dung tỷ phú Elon Musk

Tuổi thơ dữ dội, từng bị bạo lực học đường

Thật bất ngờ khi biết được rằng vị tỷ phú đình đám nhất thế giới này từng là nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường của mình, Elon Musk cũng giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, chẳng phải là một cậu ấm sinh ra đã được "ngậm thìa vàng".

Theo Business Insider, bố mẹ của Elon Musk ly hôn vào năm 1979. Sau cuộc ly hôn đó, người đứng đầu SpaceX và anh trai của mình ở cùng với bố. Ở thời điểm đó, việc đi học thôi đã là điều xa xỉ đối với Elon Musk rồi. Thậm chí, ông còn bị bắt nạt khi đi học ở Nam Phi.

Thực thế, Elon Musk đã từng phải nhập viện vì bị bạo lực học đường đến mức bất tỉnh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012 với Esquire, Kimbal - anh trai của Elon Musk đã kể: "Những tháng ngày học tập ở Nam Phi thật sự là cơn ác mộng đối với anh em chúng tôi. Không có một từ ngữ nào để có thể miêu tả những chuỗi ngày khó khăn đó. Những đứa trẻ tại đây đã liên tục bạo hành Elon Musk và nó đã thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của em trai tôi".

Thời đi học sóng gió của tỷ phú Elon Musk - Ảnh 2.

Elon Musk từng là nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường khi còn học ở Nam Phi

Mặc dù là nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường, song Elon Musk vẫn học xong trung học và là sinh viên của.. vô số trường cao đẳng, đại học ở khắp nơi. Trước tiên, ông học tập tại trường Cao đẳng Queen ở Ontario, nhưng sau đó Musk lại thay đổi kế hoạch ban đầu để theo học trường Đại học Philadelphia.

Vị tỷ phú đình đám này từng chia sẻ trong một tweet năm 2019 rằng: "Tôi rời Nam Phi vào năm 17 tuổi chỉ với ba lô và một vali sách. Thật không sai khi nói rằng tôi bắt đầu lại trang sách cuộc đời với chỉ hai bàn tay trắng. Tôi làm việc chăm chỉ tại trang trại của mẹ ở Saskatchewan và một xưởng sản xuất gỗ ở Vancouver. Rồi sau đó, tôi chuyển đến Queens với một khoản nợ đè nặng lên vai. Upenn, Wharton và Stanford đều là những trường đại học tôi đều ghi danh".

Thời đi học sóng gió của tỷ phú Elon Musk - Ảnh 3.

Chân dung Elon Musk ở độ tuổi niên thiếu

Nghỉ ĐH Stanford và bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Elon Musk hoàn toàn có thể sở hữu tấm bằng cử nhân ở trường Đại học Stanford danh giá về lĩnh vực Vật lý. Tuy nhiên, một bước ngoặt lớn đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của tỷ phú giàu có nhất hành tinh này khi Elon Musk nhận ra sự bùng nổ của Internet vào thời điểm đó.

Sau khi nhận thức được những lĩnh vực rất có tiềm năng trong tương lai, ông ngay lập tức nắm bắt cơ hội và chuyển định hướng của mình sang các lĩnh vực đó. Ông quyết định bỏ học để theo đuổi những gì bản thân nghĩ là sẽ trở thành điều phi thường và tác động mạnh mẽ đến với thế giới.

Có thể nói, quyết định đó của ông là hoàn toàn đúng đắn. Bởi sau khi rời trường Đại học Stanford, Elon Musk đã thành lập công ty đầu tiên mang tên Zip2. Như một bước đệm trên con đường thành công của mình, 4 năm sau ông đã bán nó với giá 300 triệu USD. Kể từ thời điểm đó, ông ghi danh mình vào danh sách những tỷ phú có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Thời đi học sóng gió của tỷ phú Elon Musk - Ảnh 4.

Ông quyết định nghỉ học ở Stanford để theo đuổi đam mê

Tuy nhiên, ông chưa bao giờ tuyên bố rằng bản thân sẽ từ bỏ hoàn toàn giáo dục bởi sau khi rời khỏi Stanford, không ngày nào là vị tỷ phú này ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. Musk từng chia sẻ với diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình Joe Rogan rằng: "Chúng ta cần phải học tập và trau dồi kiến thức liên tục để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Thành thật mà nói, tư duy nguyên tắc quan trọng vô kể và điều kiện tiên quyết đầu tiên để trở thành một người xuất chúng là sở hữu tối thiểu một tấm bằng trung học".  

*Theo: Nickiswift

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại