Thổ Nhĩ Kỳ sỉ vả đồng minh NATO từ chối ủng hộ tấn công Afrin

Vân Anh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sỉ vả các đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến dịch "chống khủng bố" ở Afrin, Syria, nhưng bày tỏ lòng biết ơn vì ít nhất các nước này không có gan công khai chống lại Ankara.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đưa ra ý kiến phản đối khi phát biểu trước một cuộc họp của đảng cầm quyền AK tại thành phố Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10.3.

"Này NATO, các vị đang ở đâu vậy? Chúng tôi đang chiến đấu rất quyết liệt. Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một thành viên NATO chăng? Các vị ở đâu?" - RT dẫn lời ông Erdogan nói.

"Các thành viên NATO không chỉ không ủng hộ chiến dịch Nhành Oliu mà thậm chí còn công khai chống lại những hành động của Ankara ở Syria, nhưng không đủ dũng cảm để làm điều đó" - ông Erdogan nói.

Chiến dịch Nhành Oliu của chống lại người Kurd ở Afrin, Syria được Thổ Nhĩ Kỳ phát động từ cuối tháng Giêng. Ông Erdogan cho biết, đến nay dã có hơn 3.200 "kẻ khủng bố" bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

"Trên thực tế, họ sẽ công khai phản đối chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria nếu có thể. Nhưng nhìn vào lập trường cứng rắn của Ankara, họ không dám làm như vậy" - Tổng thống Erdogan nói.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắc lại tuyên bố trước đó rằng mục tiêu duy nhất của ông ở Syria là "chống chủ nghĩa khủng bố". Khi Ankara đạt được điều đó thì sẽ rút quân khỏi Afrin.

Mỹ đã liên tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt "xâm lược" Afrin. Nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về 30 ngày ngừng bắn ở Syria cũng kêu gọi ông Erdogan chấm dứt hành động "xâm lăng".

Những lời kêu gọi này đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ, khăng khăng rằng họ đang chiến đấu chống "khủng bố" và rằng Afrin không được đề cập cụ thể trong nghị quyết nói trên.

Hồi đầu tuần, Lầu Năm Góc tuyên bố ngừng chiến dịch chống IS ở đông Syria, thừa nhận rằng các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin ảnh hưởng đến khả năng của liên minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại