Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ngăn người Kurd chiến đấu chống lại Ankara

Vũ Tú |

Arab News ngày 7-3 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin, kêu gọi Mỹ ngăn cản các lực lượng chiến binh người Kurd được Washington hậu thuẫn điều thêm quân chống Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Afrin ở phía tây bắc Syria.

"Ankara rất mong muốn Mỹ 'nhảy vào và ngăn cản' các tay súng người Kurd được Washington hậu thuẫn không điều thêm quân để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Afrin ở phía tây bắc Syria", người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin kêu gọi.

Trước đó một ngày, ông Abu Omar al- Idlibi, chỉ huy các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu tuyên bố, sẽ tái triển khai khoảng 1.700 tay súng để hoạt động chống lại chiến dịch quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện tại Afrin.

Ngày 20-1 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Nhành Ô liu" chống lại các tay súng người Kurd mà Ankara xem là khủng bố ở khu vực vùng Afrin (Syria).

Giới chức Mỹ cảnh báo chiến dịch phản công này của Thổ Nhĩ Kỳ có thể hủy hoại cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Người phát ngôn Kalin đã bác bỏ điều này, và nhấn mạnh rằng, mục đích của chiến dịch là quét sạch các nhóm khủng bố ra khỏi lãnh thổ Syria.

Link bài viết gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại