Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô lựu pháo BORAN 105 mm đầu tiên

Như Quỳnh |

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã nhận 7 khẩu pháo BORAN 105 mm nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lựu pháo BORAN đã vượt qua 24 cuộc thử nghiệm và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế, theo Defense Blog.

Video giới thiệu lựu pháo BORAN 105 mm. Nguồn: Twitter

BORAN 105 mm thuộc dạng pháo kéo hạng nhẹ, được phát triển và sản xuất bởi MKE. BORAN 105 mm được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, súng cối, xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Ngoài ra, BORAN cũng được thiết kế để phá hủy các công sự dã chiến cũng như các công trình phòng thủ khác.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô lựu pháo BORAN 105 mm đầu tiên - Ảnh 2.

Lựu pháo BORAN 105 mm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Lựu pháo có trọng lượng 1780 kg, có thể được vận chuyển bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. Được biết nó có thể di chuyển bằng trực thăng Sikorsky S-70 và Chinook CH-47.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô lựu pháo BORAN 105 mm đầu tiên - Ảnh 3.

Lựu pháo BORAN 105mm được vận chuyển bằng trực thăng Sikorsky S-70. Ảnh: mil.in.ua


Lựu pháo được thiết kế với kiểu cánh cung, sử dụng đạn cỡ 105 mm/30. Hệ thống giật của pháo có thể thay đổi từ 800 mm (ngắn) đến 120 mm (dài) và nòng súng được trang bị phanh mõm. BORAN có thể tải nạp và bắn đạn ở góc nâng từ -3 đến +70 độ, khi di chuyển ngang là 8° ở cả hai bên trái và phải.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô lựu pháo BORAN 105 mm đầu tiên - Ảnh 4.

Lựu pháo có tầm bắn hiệu quả đạt 17 km. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ


BORAN có hệ thống điều khiển hỏa lực và khả năng bắn 360 độ, nó có thể hoạt động liên tục 8 giờ trong điều kiện thời tiết từ -32 đến +44 độ. Tầm bắn hiệu quả của pháo đạt 17 km và tốc độ bắn 6 phát/phút. Được biết, loại vũ khí này có thể vận hành bởi khẩu đội 5 người và triển khai trong vòng 1 phút.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô lựu pháo BORAN 105 mm đầu tiên - Ảnh 5.

BORAN có thể khai hỏa trong vòng 1 phút. Ảnh: aselsan


BORAN có thể tính toán và nhắm mục tiêu nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực được phát triển bởi Aselsan, cho phép vận hành lựu pháo cả ngày lẫn đêm bằng cách sử dụng máy đo khoảng cách quang điện và laser.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại