Thổ Nhĩ Kỳ dùng “khí cầu do thám” tuần tra biên giới Syria

Hoàng Phạm |

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/7 bắt đầu tiến hành chiến dịch giám sát quy mô lớn ở biên giới Syria bằng khinh khí cầu do tập đoàn quốc phòng Aselsan sản xuất.

Được triển khai tới các khu vực biên giới ở quận Reyhanli ở tỉnh Hatay phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp tỉnh Idlib tây bắc Syria, thiết bị do thám có tên Karagoz có thể bao quát một khu vực rộng 8 km vuông với vô số các camera giám sát góc rộng, theo dữ liệu của Aselsan.

Khinh khí cầu dài 17 mét này có thể hoạt động ở tầm cao 500 mét và dự kiến tiến hành các nhiệm vụ giám sát, thu thập thông tin tình báo, sử dụng cho việc cảnh báo sớm nhằm bảo vệ các căn cứ quân sự và các cơ sở trọng yếu [của Thổ Nhĩ Kỳ].

Thiết bị giám sát mới này có thể phục vụ trong nhiều nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào các lựa chọn thiết bị đi kèm như camera quang học điện tử hay camera giám sát ổn định góc 360 độ.

Aselsan là công ty thiết bị quân sự lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ và nằm trong danh sách 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại