Thổ Nhĩ Kỳ độc chiếm al-Bab, Syria thành 'Tái ông thất mã'

Thiên Nam |

Quân đội Arab Syria (SAA) đã chấp nhận dừng bước ở al-Bab, “nhường” quyền kiểm soát cho Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA).

Thổ Nhĩ Kỳ và FSA khép vòng vây phía bắc và phía Tây al-Bab

Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch "Lá chắn Euphrates" (Euphrates Shield) ngày 12/2 thông báo, họ đã chiếm được các trang trại Al-Shehabi nằm ở sườn phía bắc của al-Bab sau một trận chiến khốc liệt với lực lượng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Với kết quả thuận lợi này kết quả của tiến bộ này, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đối lập được họ hậu thuẫn là Quân đội Syria Tự do (FSA) đã kiểm soát lối vào phía bắc của al-Bab, thị trấn đã hoàn toàn bị bao vây hoàn toàn bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Syria.

Hãng tin al-Masdar News cũng cho biết rằng, Quân đội Syria Tự do (FSA) được sự hỗ trợ của xe tăng và xe chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tích cực tiến đánh vào phía tây của thị trấn al-Bab và giao tranh ác liệt với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm chiến binh FSA cũng đã kiểm soát dãy núi Aqeel và các bộ phận của những khu dân cư phía tây của al-Bab. Một mũi đột kích của họ đã tiến đến vòng xoay Tadif, nhằm ngăn cản lực lượng của Quân đội Syria tiến quá đường ranh giới ở đây.

Hiện nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm vũ trang đối lập FSA cũng mới chỉ kiểm soát khoảng một phần năm của thị trấn al-Bab. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nếu muốn hoàn toàn kiểm soát cả thị trấn nhưng đây là điều họ hoàn toàn có thể làm được bởi IS đã bị vây chặt.

Nếu các lực lượng Euphrates Shield đánh chiếm được al-Bab, họ sẽ nắm được một cứ điểm rất quan trọng, nằm giữa tỉnh Aleppo, là bàn đạp quan trọng để tấn công một trong hai cứ điểm quan trọng là Manbij (của người Kurd) hoặc Căn cứ không quân Kuweires (của Syria).

Thổ Nhĩ Kỳ độc chiếm al-Bab, Syria thành Tái ông thất mã - Ảnh 1.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được trao quyền giải phóng al-Bab

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/2 đã nói với các nhà báo rằng, lực lượng của ông sẽ không ngừng các hoạt động quân sự của mình ở miền Bắc Syria, cho đến khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Syria.

Ông Erdogan nhấn mạnh rằng, mục tiêu của chiến dịch lá chắn Euphrates không chỉ đơn thuần là ở tỉnh Aleppo mà họ sẽ tiếp tục tiến đánh IS cho đến khi tái chiếm lại thủ phủ không chính thức của chúng là al-Raqqa, nhằm mục đích "làm sạch" một khu vực rộng 5.000km vuông.

Tuy nhiên, các hoạt động quân sự của Ankara là một vấn đề đau đầu đối với cả chính phủ Syria và người Kurd, khi họ và cả Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng đang chiến đấu với lực lượng Nhà nước Hồi giáo, nhưng cũng phản đối sự xâm nhập của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào miền bắc Syria.

Trong khi các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã không tấn công quân đội Ả Rập Syria, họ đã nhiều lần nhắm vào các "Đơn vị bảo vệ nhân dân" chủ yếu của người Kurd (YPG) ở miền bắc Syria, gây ra những biến động không cần thiết trong tỉnh Aleppo.

Syria chấp nhận nhường biên giới phía Bắc cho Thổ Nhĩ Kỳ?

Quân đội Syria, được dẫn dắt bởi lực lượng đặc nhiệm Tiger, tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn của họ ở vùng nông thôn phía đông Aleppo ngày 12/2, giải phóng hai làng tại vành đai phía đông bắc của sân bay chiến lược Kuweires.

Quân đội Syria đã tiến vào Al-Mansourah và Khirbat Al-Jahaash ở phía đông Aleppo, giải phóng hai làng này, sau khi đánh lui lực lượng phòng thủ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) vào chiều ngày 12/2, phá vỡ vành đai bao vây của IS ở sân bay Kuweires.

Trong khi đó, quân đội Syria cũng đang được triển khai gần thị trấn Tadif phía nam của al-Bab với tốc độ tiến quân không hề kém so với Thổ Nhĩ Kỳ và FSA. Tadif là một trong những thành trì kiên cố nhất của nhóm khủng bố IS do vị trí chiến lược của nó tại cửa phía nam của al-Bab.

Hôm 11/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, quân đội chính phủ đã phá vỡ thế trận phòng thủ của IS ở thị trấn Tadif, phía nam al-Bab, tiêu diệt hơn 650 tay súng IS, phá hủy hai xe tăng, bốn xe bọc thép, 18 xe địa hình được trang bị vũ khí hạng nặng, bảy súng cối và sáu xe chiến đấu bán tải của chúng.

Đồng thời, quân đội Syria đã tiến đánh các vị trí đóng chốt của khủng bố IS trên đường cao tốc nối al-Bab và thủ phủ tự xưng của ISIS là al-Raqqah và đã hoàn toàn cắt đứt con đường này.

"Vào ngày 11, trong hoạt động tấn công ở phía bắc của tỉnh Aleppo, lực lượng vũ trang Syria, được sự hỗ trợ của các máy bay thuộc lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga, đã đánh bại khủng bố IS trên địa bàn dân cư Tadef [Tadif], áp sát thị trấn al-Bab" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ độc chiếm al-Bab, Syria thành Tái ông thất mã - Ảnh 2.

Đường ranh giới đỏ do tờ báo "Hurriyet" Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra

Tuyên bố của Bộ quốc phòng Nga nói rõ, sau khi giải phóng Tadif, Quân đội Syria sẽ không tiến vào thị trấn này vì đã áp sát "đường ranh giới đỏ". Theo đó, Quân đội Syria đã đồng ý với Thổ Nhĩ Kỳ một đường phân định ranh giới với lực lượng phiến quân đối lập FSA ở rìa phía nam của al-Bab.

Sau khi đánh chiếm Tadif, quân đội Syria có thể sẽ chuyển hướng sang phía đông, tấn công thành phố Deir Hafer, một trong những thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Aleppo.

Với việc dừng lại ở đây, Quân đội Syria đã phải chính thức "nhường" lại al-Bab cho Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó, Ankara sẽ giao lại cho FSA quản lý để tiếp tục tiến đánh IS ở Raqqa, đồng thời ngăn chặn lực lượng vũ trang người Kurd mở rộng vùng kiểm soát ở phía Bắc Aleppo.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ và FSA sẽ kiểm soát gần như toàn bộ biên giới phía Bắc của Syria, thuộc 2 tỉnh Aleppo và Raqqa.

Do đó, việc IS bị đánh bật khỏi al-Bab không biết là niềm vui hay nỗi buồn với chính quyền Damascus bởi đó thực chất chỉ là sự chuyển quyền kiểm soát thị trấn này từ tay khủng bố sang đối lập ôn hòa - điều vốn không nằm trong tầm khống chế của Quân đội Syria.

Việc al-Bab được giải phóng đối với người Syria không khác gì câu chuyện "Tái ông thất mã!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại