Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hồi hương các tù nhân IS từ ngày 11/11

Vietnam+ |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi trả các phần tử thánh chiến đang bị giam giữ về đất nước của những đối tượng này, ngay cả khi bị hủy bỏ tư cách công dân.

Reuters đưa tin ngày 8/11, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, Ankara sẽ bắt đầu hồi hương các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ ngày 11/11.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã chỉ trích các đồng minh châu Âu về việc từ chối nhận lại các chiến binh IS là công dân của các nước này.

Ankara hôm 4/11 đã cảnh báo sẽ gửi trả các phần tử thánh chiến đang bị giam giữ về đất nước của những đối tượng này, ngay cả khi bị hủy bỏ tư cách công dân.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn phát biểu của ông Soylu khẳng định: "Chúng tôi đang nói với họ: 'Chúng tôi sẽ hồi hương những đối tượng này về đất nước các bạn,' và chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 11/11".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại