Thổ "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng", Nga-Syria chuẩn bị giáng sấm sét xuống Idlib?

QS |

Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa hứa hẹn với Nga sẽ giải phóng đường cao tốc M4 khỏi tay phiến quân. Nhưng Ankara đã không thực hiện cam kết của mình.

Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ điều lực lượng đặc nhiệm tới khu vực đường cao tốc M4 ở Idlib để quét sạch khủng bố tại đây. Song, theo trang mạng Avia-Pro, đặc nhiệm thì không thấy đâu, chỉ thấy một lô vũ khí, đạn dược khác được chuyển đến tay phiến quân.

Một số nguồn tin cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục lợi dụng lệnh ngừng bắn tại vùng giảm leo thang ở Idlib để tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở tây bắc Syria.

Cuối tuần trước, các đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện tại các vùng biên giới Syria ít nhất 3 lần, vào các ngày 19, 21 và 22.

Các đoàn xe này bao gồm nhiều xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, pháo tự hành T-155 Firtina, xe tải cùng nhiều khí tài quân sự khác.

Bên cạnh đó, trong ngày 22/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu vũ trang cho một "chốt quan sát" mới đặt tại thành phố Jisr al-Shugur, tỉnh Idlib - nơi vốn là thành trì của phiến quân Hồi giáo do Ankara hậu thuẫn.

Avia-Pro dẫn thông tin trước đó cho biết, nếu tới cuối tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình thì không quân Nga và quân đội Syria sẽ khôi phục chiến dịch quân sự quy mô lớn để giải phóng các tỉnh Idlib và Aleppo, nhằm giành quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ hớn.

Vài ngày trước, phiến quân đã tìm cách phong tỏa hoạt động của quân đội Nga khi kích nổ cầu, rải mìn và phá hoại một số đoạn đường trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại