Thi đấu khó hiểu, Việt Nam để Thái Lan "nẫng" mất huy chương

Lupo |

Cả 2 lực sĩ của Việt Nam đều thể hiện phong độ không tốt và để tuột mất cơ hội giành huy chương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hai lực sĩ của Việt Nam Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn bước vào thi đấu môn cử tạ hạng cân 56 kg ở Olympic 2016 với niềm tin rất lớn.

Tuy nhiên, trong một ngày khó hiểu, cả hai đều đã liên tiếp thất bại. Tại phần thi cử giật, Trần Lê Quốc Toàn đạt thành tích 121 kg, kém chính mình tại Olympic 2012. Còn Thạch Kim Tuấn dừng lại ở 130 kg, thua tới 5 kg so với thời điểm cuối năm 2014.

Phần thi cử đẩy còn đáng tiếc hơn. Lần cử đầu tiên, Thạch Kim Tuấn thất bại với mức tạ 157 kg. Ngay sau đó, anh nâng mức tạ lên 160 kg và vẫn không thành công. Ở lần cử cuối, dù rất cố gắng, Thạch Kim Tuấn tiếp tục hỏng ăn và chấp nhận ra về tay trắng.

Thi đấu khó hiểu, Việt Nam để Thái Lan nẫng mất huy chương - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn đã gây thất vọng lớn.

Trần Lê Quốc Toàn cũng không khá hơn. Anh chỉ thành công ở mức tạ 154 kg. Tổng cử của Toàn là 275 kg và hoàn toàn chẳng có cơ hội tranh chấp huy chương.

Ở nội dung này, HCV thuộc về VĐV Trung Quốc Long Qingquan (tổng cử: 307 kg - kỷ lục thế giới mới). HCB, HCĐ lần lượt của Om Yun-Chol (Triều Tiên -303 kg), Sinphet Kruaithong (Thái Lan - 289 kg).

Đáng chú ý, Sinphet Kruaithong từng là bại tướng của Thạch Kim Tuấn ở không ít giải đấu trước đây. Đây là điều vô cùng đáng tiếc bởi nếu như tái lập được thành tích tổng cử 296 kg ở giải vô địch thế giới năm 2014, Tuấn đã có thể giành chiếc HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại