Thêm Slovakia tặng MiG-29 nhưng Ukraine nói cần F-16

Phạm Nghĩa |

Chính phủ Slovakia đã thông qua kế hoạch gửi phi đội chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine.

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger xác nhận chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch gửi phi đội chiến đấu cơ MiG-29 gồm 13 chiếc cho Ukraine. Như vậy, Slovakia trở thành quốc gia thành viên NATO thứ hai đồng ý gửi chiến đấu cơ dựa trên yêu cầu của Kiev.

Slovakia cho phi đội MiG-29 dừng bay từ hồi năm ngoái và hiện không còn sử dụng phi đội này.

"Tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Viện trợ quân sự là chìa khóa để đảm bảo Ukraine có thể tự bảo vệ họ và toàn bộ châu Âu" - ông Heger nói.

Thêm Slovakia tặng MiG-29 nhưng Ukraine nói cần F-16 - Ảnh 1.

Một chiếc chiến đấu cơ MiG-29 của Slovakia. Ảnh: Shropshire Star

Trước đó, ngày 16-3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo nước ông sẽ gửi khoảng 12 chiếc MiG-29 cho Ukraine, bao gồm 4 chiếc trong những ngày sắp tới. Chúng vẫn đang phục vụ trong lực lượng không quân Ba Lan.

Cuộc tranh luận về việc có nên cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine - vốn không phải là thành viên NATO - bắt đầu từ năm ngoái. Đa số thành viên NATO bác bỏ khả năng này vì lo ngại can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, đài RT ngày 17-3 đưa tin phát ngôn viên của không quân Ukraine Yuri Ignat cho rằng "các máy bay thời Liên Xô không có khả năng xoay chuyển cục diện đáng kể trên chiến trường".

"MiG không đáp ứng được các nhiệm vụ mà chỉ giúp tăng cường năng lực của chúng tôi. Chúng tôi cần F-16 (của Mỹ)" - ông Ignat nhấn mạnh.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết quyết định của Ba Lan "không thay đổi tính toán của chúng tôi đối với F16".

Nga chưa lên tiếng về việc các nước cung cấp MiG-29 cho Ukraine song nhiều lần phản đối các lô hàng vũ khí nước ngoài dành cho Kiev. Moscow lập luận rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và khó đi tới đàm phán hòa bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại