Thêm một quốc gia quyết mua hệ thống phòng không S-400, tiêm kích Su-35 của Nga mặc Mỹ “nổi giận”

Vũ Thu Hương |

Iran bày tỏ sự quan tâm trong việc mua vũ khí mới của Nga, bao gồm hệ thống phòng không S-400 và tiêm kích Su-35, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Theo Eurasian Times, Iran bày tỏ sự quan tâm trong việc mua vũ khí mới của Nga , bao gồm hệ thống phòng không S-400 và tiêm kích Su-35, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Điều này được Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Kommersant.

Những vũ khí mới của Nga có khả năng gồm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, tiêm kích Su-35.

"Thật vậy, đúng là như vậy", ông Jalali trả lời câu hỏi liệu Iran có quan tâm tới việc mua vũ khí mới của Nga hay không.

"Chúng tôi sẽ tổ chức tham vấn với Nga về những gì chúng tôi cần để tăng cường năng lực phòng thủ của mình. Chính phủ Nga và người dân Nga luôn bên cạnh chúng tôi trong những lúc khó khăn. Nga là đối tác hàng đầu của chúng tôi ở khía cạnh này", ông Jalali nhấn mạnh.

Thêm một quốc gia quyết mua hệ thống phòng không S-400, tiêm kích Su-35 của Nga mặc Mỹ “nổi giận” - Ảnh 2.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Jalali khẳng định những quốc gia hứng chịu sức ép trừng phạt của Mỹ có thể đoàn kết để cùng nhau chống lại chính sách của Mỹ.

"Tôi tin đã đến lúc chúng ta có thể tạo ra một câu lạc bộ các nước bị trừng phạt. Trong số những thành viên đó sẽ có nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển như Nga, Trung Quốc và Iran", nhà ngoại giao Iran nói.

Theo ông Jalali, những quốc gia này nên giúp đỡ lẫn nhau để chống lại ảnh hưởng tiêu cực từ các bước đi của Mỹ.

Ông Jalali nhấn mạnh Mỹ không muốn nhìn thấy bất kỳ đối thủ nào có vị thế hơn vị thế của nước này tại bất kỳ khu vực nào.

"Họ muốn Nga suy yếu, Trung Quốc phụ thuộc về kinh tế và Iran trở thành thuộc địa của họ. Đó là lý do chúng ta cần hợp tác, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau", ông Jalali cho biết.

Việc Nga bán hệ thống phòng thủ S-400 cho các nước khiến Mỹ không hài lòng. Mỹ từng đe dọa trừng phạt kinh tế và thậm chí cắt đứt quan hệ với nhiều nước ngỏ ý mua S-400 của Nga, đặc biệt là các nước trong khối NATO. Mỹ cho rằng S-400 không tương thích và gây nguy hại cho hệ thống vũ khí của khối nước này.

Tuy nhiên, đến nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nhận S-400 của Nga mặc Mỹ quyết liệt phản đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại