Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Nguyễn Minh |

Sáng nay (28/6), tại Hà Nội, diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc năm 2019.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc QĐND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong quân đội cùng 7 sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đợt này.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, 7 sĩ quan được giao nhiệm vụ đi GGHB LHQ năm 2019 gồm: Trung tá Hoàng Trung Kiên; Trung tá Nguyễn Thị Liên; Trung tá Lương Trường Vinh; Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng; Thiếu tá Trịnh Văn Cường; Đại uý Lê Hồng Quân; Đại uý Trần Thanh Sơn.

7 sĩ quan này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến; Sĩ quan tham mưu đào tạo; Sĩ quan tham mưu phân tích tình báo; Sĩ quan tham mưu trang bị; Quan sát viên quân sự tại các phái bộ ở Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Dự kiến thời gian lên đường làm nhiệm vụ của 7 sĩ quan diễn ra cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2019.

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Các sĩ quan nghe công bố quyết định của Chủ tịch nước

Đại diện cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB, trung tá Lương Trường Vinh cho biết tất cả các sĩ quan đã hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị, làm tốt công tác hậu phương, gia đình và sẵn sàng tâm thế lên đường thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Theo trung tá Vinh, mỗi cá nhân tham gia hoạt động GGHB LHQ, nhất là những người được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ công tác sẽ phải làm tốt vai trò sứ giả của Bộ Quốc phòng trong thúc đẩy quan hệ song phương với nước sở tại khi Việt Nam chưa có cơ quan đại diện ngoại giao tại địa bàn.

“Được trực tiếp tham gia hoạt động GGHB LHQ là cơ hội lớn để chúng tôi tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm và chuẩn bị tốt mọi mặt để có thể đảm nhiệm, ứng thi vào các vị trí cao hơn tại phái bộ và các cơ quan chiến lược tại trụ sở LHQ”, trung tá Lương Trường Vinh nói.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, các sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ phải đảm bảo tốt các kỹ năng sinh tồn và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phải giữ an toàn về mọi mặt.

Đồng thời tranh thủ tuyên truyền về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại