Thêm 1 nguyên liệu này vào món chè khoai lang thì thơm ngon hơn vạn lần!

Hường Nguyễn |

Chè khoai lang vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng cho thêm một nhúm hoa mộc sẽ khiến món chè này trở nên thơm ngon hơn hẳn đấy!

Nguyên liệu:

1 củ khoai lang

Một ít bánh gạo

2 thìa đường nâu

Một ít hoa mộc (nếu có)

Cách làm:

Khoai lang gọt vỏ, rửa sạch rồi thái lát (cắt tạo hình hoa nếu thích).

Thêm 1 nguyên liệu này vào món chè khoai lang thì thơm ngon hơn vạn lần! - Ảnh 1.

Cho khoai lang vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn cùng đường nâu. Nấu chín khoai lang.

Thêm 1 nguyên liệu này vào món chè khoai lang thì thơm ngon hơn vạn lần! - Ảnh 2.

Thêm bánh gạo vào nấu chung cho đến khi bánh gạo chín.

Thêm 1 nguyên liệu này vào món chè khoai lang thì thơm ngon hơn vạn lần! - Ảnh 3.

Cho một chút hoa mộc vào đun một lát rồi tắt bếp.

Thêm 1 nguyên liệu này vào món chè khoai lang thì thơm ngon hơn vạn lần! - Ảnh 4.

Thành phẩm:

Một bát chè khoai lang thơm ngọt ấm áp cho ngày lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn phải không bạn? Khoai lang và bánh gạo mềm ngon rất dễ ăn, món ăn sẽ giúp cơ thể bạn được ấm áp.

Thêm 1 nguyên liệu này vào món chè khoai lang thì thơm ngon hơn vạn lần! - Ảnh 5.

Chúc bạn ngon miệng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

chè

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại