Bố rủ bạn hiếp tập thể con gái suốt 3 tháng

Bảo An |

(Soha.vn) - Một đàn ông 41 tuổi người Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 7/4 vì bị cáo buộc nhiều lần hãm hiếp con gái 12 tuổi.

Vụ việc âm thầm xảy ra suốt 3 tháng tại quận Kanjhawala (thành phố Delhi, Ấn Độ) và chỉ bị vỡ lở sau khi ông này bị vợ phát hiện và kiện ra tòa án Rohini vì hành vi xấu xa của mình.

Bố rủ bạn hiếp tập thể con gái suốt 3 tháng
 

“Chiều ngày 7/4, cô bé và mẹ đã tới tham dự phiên tòa xét xử bố về bạo lực gia đình. Cô bé đã khai rằng cô đã bị xâm hại tình dục bởi người bố và một người bạn của ông ta. Cô gái bị hiếp dâm lần đầu tiên vào tháng 1/2013 và liên tiếp nhiều lần sau đó”, một cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cũng cho biết người bố đã đe dọa con gái về hậu quả thảm khốc nếu cô bé kể cho mẹ biết những gì đã xảy ra.

Người bố đã bị bắt giữ sau khi kết quả kiểm tra cho thấy cô bé bị cưỡng hiếp. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang truy tìm một kẻ tòng phạm được cho là tham gia hiếp dâm bé gái 12 tuổi cùng với bố của cô bé.

“Chúng tôi đang tiến hành truy tìm kẻ tòng phạm đã hiếp dâm bé gái”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại