Gia đình nghi phạm vụ hiếp tập thể nữ sinh tuyệt vọng vì mất con

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Luật sư và bố mẹ nghi phạm này đều khẳng định rằng anh ta bị sát hại chứ không phải tự tử như thông tin của cảnh sát cung cấp.

Theo cảnh sát, Sam Singh, 34 tuổi, một trong các nghi phạm vụ hiếp tập thể nữ sinh Y khoa Ấn Độ, đã treo cổ tự tử trong nhà tù Tihar bằng chính quần áo của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó gia đình của Singh đã bác bỏ nguyên nhân gây ra cái chết của con trai họ. Họ nói rằng Singh không tự tử, vết thương nặng ở tay không cho phép anh ta làm việc đó.

Bà Ram Bai và ông Mangelal Singh, bố mẹ của nghi phạm Sam Singh không thể tin rằng con trai họ tự tử trong tù.

Bố của Singh, Mangelal Singh, đau khổ kể lại rằng cậu con trai của ông Sam Singh đã bị các tù nhân khác trong tù cưỡng hiếp. Anh ta thậm chí cũng bị cả những quản giáo liên tục dọa giết.

Không tin vào cái chết bất ngờ của con là do tự tử, ông Singh nhất mực khẳng định rằng 4 ngày trước, khi vào thăm con trai, Singh vẫn tỏ ra khỏe mạnh và không có biểu hiện đau khổ, muốn kết liễu cuộc đời. "Ai đó đã giết thằng bé".

Bà Ram Bai hoàn toàn suy sụp và không hề ăn uống được gì.

 

Cả gia đình Sam Singh đều cho rằng Singh đã bị sát hại.

Ông Mangelal Singh thậm chí còn đang vô cùng lo lắng về sự an toàn của một cậu con trai khác của mình, cũng là một nghi phạm của vụ hiếp tập thể.

Trong khi đó, em trrai của nữ sinh 23 tuổi thiệt mạng trong vụ việc cho biết: "Hắn ta biết dù thế nào hắn ta cũng chết vì chúng tôi vẫn đã và đang chống lại anh ta gay gắt... Tôi không quá hài lòng với tin hắn tự tử bởi tôi muốn hắn ta bị treo cổ một cách công khai... Việc anh ta chết như thế này có vẻ không công bằng.... Nhưng tôi hi vọng những tên còn lại sẽ chờ án tử hình dành cho mình".

Tất cả 5 bị cáo của vụ việc hiện bị giam tại những khu vực khác nhau và được giám sát tránh tự tử, một nhân viên nhà tù cho biết. Tuy nhiên, các nhà tù của Ấn Độ vốn mang tiếng là quá đông đúc, khả năng quản lí nghèo nàn và đối xử tàn tệ với tù nhân.

Ram Singh cùng 4 bị cáo khác hiện đang bị tạm giam và phải đối mặt với 13 tội danh, bao gồm tội giết người, cưỡng hiếp tập thể, bắt cóc và tiêu hủy chứng cứ.

Nếu bị xác định có tội, họ có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Xem Video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại