Ý tổ chức Quốc tang, Ấn Độ sắp sửa đông dân nhất thế giới

Thy Du |

(Soha.vn) - 41 người chết vì ong bắp cày, Ấn Độ vượt Trung Quốc về dân số... cũng là những tin tức trong ngày hôm nay.

103 người chết do đắm tàu tại Italia

Ý tổ chức Quốc tang, người Úc tẩy chay đồ ăn nhanh
 

Hôm nay, 4/10, Italia đã tổ chức quốc tang sau sự kiện tàu chở người nhập cư từ châu Phi bị chìm gần đảo Lampedusa, làm 300 người chết và mất tích.

Hiện tại mới có 103 thi thể được vớt lên còn 200 người vẫn mất tích. Con tàu khởi hành từ thành phố Misrata, Libya, và sau đó bị nước tràn vào khiến một động cơ ngưng hoạt động. Các nguồn tin ban đầu nói những người trên tàu đã châm lửa lên một tấm kim loại để thu hút sự chú ý của những tàu đi ngang qua, nhưng sau đó lửa lại lan ra khắp tàu.

Bôi phân lên mặt để ngăn cảnh sát

Ý tổ chức Quốc tang, người Úc tẩy chay đồ ăn nhanh
 

Khoảng 0h45' rạng sáng ngày thứ Tư vừa qua, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông có tên là Kenyatta Griffin, 40 tuổi đã hành vi khiếm nhã ở ngoài đường khi liên tục cởi quần áo và đại tiện. Khi cảnh sát có ý định yêu cầu Kenyatta Griffin dừng lại hành vi của mình thì người đàn ông này đã chạy vào nhà vệ sinh và bôi phân lên mặt mũi. Ông đã thách thức cảnh sát bắt mình lên ô tô.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã bị bắt giữ sau đó và chuyển tới tạm giam tại Nhà tù Muscogee.

Ấn độ sắp sửa vượt Trung Quốc về dân số

Theo một nghiên cứu mới đây thì có thể vào năm 2050, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc về số lượng dân cư. Dự đoán, dân số thế giới sẽ tăng lên mức 9,7 tỉ người vào năm 2050; trong đó, Ấn Độ sẽ “đóng góp” khoảng 1,6 tỉ người, còn Trung Quốc vẫn duy trì dân số 1,3 tỉ người như hiện tại.

Người Úc phản đối McDonald's

Ý tổ chức Quốc tang, người Úc tẩy chay đồ ăn nhanh
 

Trong thời gian qua, những cư dân ở vùng ngoại ô Tecoma, cách trung tâm thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia liên tiếp tổ chức những cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc xây dựng quán ăn nhanh đầu tiên của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu McDonald’s.

Theo những người này thì quán ăn của McDonald’s được xây quá gần một bệnh viện điều dưỡng và 1 trường trung học, do đó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng tới các doanh nghiệp khác và phá vỡ văn hóa của cộng đồng Tecoma

41 người Trung Quốc bị ong bắp cày giết chết

Ý tổ chức Quốc tang, người Úc tẩy chay đồ ăn nhanh
 

Đại diện Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc cho biết, từ tháng 7 đến nay ong bắp cày đã giết chết 41 người và làm bị thương 1.675 người khác tại 3 thành phố thuộc tỉnh này. Được biết, đã có khoảng 37 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch hoặc bị thương rất nặng.

Trước sự tấn công hung hãn của đàn ong, giới chức tỉnh Thiểm Tây đã triển khai hàng nghìn cảnh sát và người dân địa phương để thiêu hủy các tổ ong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại