Hơn 250 triệu dân Trung Quốc tranh nhau mua vé tàu Tết

Trước Tết âm lịch khoảng 1 tháng, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã ùn ùn kéo đến nhà ga để xếp hàng mua vé.

Ngày 25/12, vé tàu Tết cho người dân Trung Quốc bắt đầu được bán tại ga Quảng Châu của nước này. Ngay từ những ngày đầu tiên, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã ùn ùn kéo đến nhà ga để xếp hàng mua vé.

xếp hàng mua vé tàu tết
Người dân Trung Quốc xếp hàng mua vé tàu Tết.

Ước tính, khoảng 258 triệu người sẽ lưu thông bằng tàu hỏa trong dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc, hay còn gọi là “Lễ hội mùa xuân” năm nay.

Theo Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc, trong dịp Tết 2014, lượng khách du lịch vào thời gian cao điểm sẽ tăng 7,9% so với năm 2013.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp xuân về là lượng khách đi tàu xe lại tăng đột biến, đặc biệt là tại lễ hội mùa xuân của Trung Quốc khi hàng tỷ người dân từ khắp mọi miền đất nước trở về quê ăn Tết và mừng lễ hội.

Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc cho biết, giai đoạn cao điểm trong Lễ hội mùa xuân tới đây sẽ kéo dài từ 16/1 đến 24/2/2014. Công ty sẽ tăng cường thêm 337 chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại