THẾ GIỚI 24H: Máy bay sơ tán của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở Sudan

Thanh Huyền |

Quân đội Sudan ngày 28/4 cáo buộc Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) bắn vào một chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đến Sudan sơ tán công dân. Tuy nhiên, RSF đã phủ nhận đứng sau vụ việc.

Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Sudan cho biết RSF đã bắn vào một chiếc máy bay sơ tán của Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đang hạ cánh xuống sân bay Wadi Seyidna ở Omdurman, khiến một thành viên phi hành đoàn bị thương và bộ phận cung cấp nhiên liệu của máy bay hư hỏng.

Chiếc máy bay C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh an toàn và đang được sửa chữa. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận vụ tấn công, song không nêu rõ thủ phạm. Bộ đồng thời khẳng định chưa có thương vong nào được báo cáo.

Năm nước Đông Âu đạt thỏa thuận với Ủy ban châu Âu (EC) giải quyết dư thừa ngũ cốc của Ukraine

Ngày 28/4, năm quốc gia Đông Âu bao gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria đã đạt được thỏa thuận với EC về việc vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine ra khỏi khu vực sau gần hai tuần đàm phán căng thẳng.

Năm quốc gia này đã lên tiếng phản đối “các tuyến đường đoàn kết” – do Liên minh châu Âu (EU) thiết lập để giúp Ukraine xuất khẩu nông sản ra bên thứ ba, những mặt hàng này đã tràn ngập thị trường nông sản các nước, gây những khó khăn cho người nông dân và các nhà sản xuất nông nghiệp.

Đức tham gia phái bộ huấn luyện quân sự của EU tại Niger . Quân đội Đức sẽ tham gia một phái bộ huấn luyện của EU tại Niger sau khi Quốc hội nước này đưa ra sự chấp thuận cuối cùng ngày 28/4, cho phép triển khai 60 binh sĩ tại quốc gia Tây Phi này.

Quân đội Đức đã huấn luyện lực lượng đặc biệt của Niger (gồm khoảng 150 binh sĩ) kể từ năm 2018, nhưng nước này đã kết thúc sứ mệnh cuối năm 2022.

Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng với Australia, Anh . Theo hãng tin Kyodo , ngày 28/4, Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn dự luật về các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Australia và Anh mang tên Thỏa thuận Tiếp cận đối ứng (RAA), theo đó các thỏa thuận này sớm có hiệu lực ngay khi các nước đối tác hoàn tất quy trình phê chuẩn.

Nhật Bản đưa Hàn Quốc trở lại danh sách thương mại ưu tiên . Chính phủ Nhật Bản ngày 28/4 thông báo nước này sẽ coi Hàn Quốc là đối tác thương mại ưu tiên sau quyết định tương tự của Seoul về tình trạng thương mại của Tokyo.

Đây được coi là dấu hiệu mới nhất về sự tan băng trong quan hệ song phương. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Tokyo sẽ khôi phục tình trạng ưu đãi của Hàn Quốc sau khi bị thu hồi vào năm 2019.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Nga chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân . Điện Kremlin ngày 28/4 đã bác bỏ thông tin nói rằng Nga chuẩn bị tiến hành thử vũ khí hạt nhân.

Trước đó, đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Kommersant đăng tải ngày 27/4 có nhận định rằng Nga là quốc gia duy nhất nói đến khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân.

Nga tập kích Ukraine bằng máy bay và UAV. Nga đã mở đợt không kích mới vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev vào sáng 28/4, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và một số tòa nhà bị phá hủy. Đây là lần Nga đầu tiên tấn công trở lại Kiev sau hơn 1 tháng.

Thủ tướng Hàn Quốc làm giáo viên tình nguyện lên lớp tại trường học trong căn cứ Mỹ. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo vào chiều 28/4 đã làm giáo viên tiếng Anh tại trường học trong căn cứ của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Humphreys West là một trường học dành cho con em quân nhân USFK. Nhiều thành viên gia đình quân nhân USFK đã tình nguyện dạy tiếng Anh cho học sinh mẫu giáo và tiểu học tại Hàn Quốc trong hơn 40 năm.

Văn phòng thủ tướng cho biết ông Han Duck-soo lên kế hoạch ca ngợi các hoạt động của USFK đóng góp cho xã hội Hàn Quốc, bên cạnh các mục đích quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại