Thấy số lạ gọi, nhất định không được nói hai từ này kẻo rước hoạ vào thân

Vũ Tuấn Anh |

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng phát triển mạnh và có các hình thức lừa đảo tinh vi, nếu thiếu cảnh giác, bạn hoàn toàn có thể sẽ phải trả giá đắt.

Theo đó, khi nhận được các cuộc gọi từ số lạ và đầu dây bên kia đưa ra các câu hỏi lựa chọn như: “Anh có đang nghe thấy tôi nói rõ không?”, thay vì trả lời “Có” (Yes) hoặc “Không” (No), các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên cúp máy ngay lập tức hoặc lái câu chuyện sang một hướng khác để xác định danh tính người gọi nếu cần thiết.

Thấy số lạ gọi, nhất định không được nói hai từ này kẻo rước hoạ vào thân - Ảnh 1.

Trong trường hợp đưa ra câu trả lời là “Có” (Yes) hoặc “Không” (No), giọng nói của bạn hoàn toàn có thể bị ghi âm để phục vụ các mục đích xấu.

Cụ thể, tại một số quốc gia phát triển hoặc với các dịch vụ trên nền tảng công nghệ có tính năng nhận diện giọng nói, “Có” (Yes) hoặc “Không” (No) bằng giọng nói của bạn hoàn toàn có thể được sử dụng để xác nhận dịch vụ hay thậm chí dùng để xác nhận các giao dịch tài chính.

Thậm chí, các chuyên gia còn cho rằng, trong một số trường hợp, việc nói “Có” (Yes) hoặc “Không” (No) cũng góp phần taọ lập một “hợp đồng” bằng lời nói. 

Hiểu một cách đơn giản thì nó chẳng khác gì việc bạn click vào nút đồng ý trên một dịch vụ nào đó chẳng hạn.

Khi gặp trường hợp các số điện thoại lạ liên tục tấn công, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên hạn chế nhấc máy bởi nhấc máy đồng nghĩa với việc bạn đưa ra “tín hiệu” cho kẻ xấu rằng số điện thoại này còn hoạt động và có giá trị khai thác.

Nếu buộc phải nhấc máy, đừng nói “Có” (Yes) hoặc “Không” (No) mà hãy lái câu chuyện theo hướng để đầu dây phải đưa ra nhiều thông tin hơn. Ngoài ra, người dùng cũng được khuyến cáo tuyệt đối không đưa ra các thông tin cá nhân trong bất kì trường hợp nào qua điện thoại, trừ khi đã xác định rõ danh tính và mục đích của đầu dây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại