Thành công nhờ chủ động, sáng tạo

Vũ Văn Bính |

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (CVĐ), Nhà máy A32 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân) có bước phát triển mới.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Văn Khương, Chính ủy nhà máy cho biết: Từ phân xưởng đến các phòng, ban đều đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện "nói đi đôi với làm"; học tập, rèn luyện theo chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ.

Thường vụ, Đảng ủy nhà máy đã chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng xây dựng kế hoạch phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; các đồng chí là cán bộ chủ trì phải xây dựng kế hoạch nêu gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 Thành công nhờ chủ động, sáng tạo - Ảnh 1.

Lắp ráp máy bay tại Phân xưởng 6, Nhà máy A32.

"Với tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện CVĐ, Nhà máy A32 đã và đang tạo nên một luồng sinh khí mới; ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Toàn nhà máy đã tập trung khắc phục, sửa chữa hiệu quả nhiều trang thiết bị, phụ tùng kỹ thuật hàng không", Đại tá Trương Minh Đức, Giám đốc nhà máy khẳng định.

Được biết, thời gian qua, Nhà máy A32 đã sửa chữa, đưa vào bay thử thành công 30 máy bay các loại, bảo đảm tốt các chỉ số kỹ thuật và bàn giao cho các đơn vị; thay 4 phoam thùng dầu và sửa chữa tăng cường hệ thống nhiên liệu máy bay Su-30MK2; sản xuất 188 ống dẫn nhiên liệu, ống khí cao áp đặc chủng, bộ đèn phòng không khí tài đặc chủng xe TZM...

Nhà máy còn sửa chữa, thay thế các bộ phận, linh kiện cho các đơn vị phòng không; sửa chữa hệ thống thủy lực điều khiển quay ăng-ten ra-đa trên tàu; chế tạo và gia công cơ khí các linh kiện cho Nhà máy X51 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân) và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sửa chữa kỹ thuật hàng không, nhà máy đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy trí tuệ tập thể, thiết kế hàng trăm bản vẽ cơ khí để gia công, chế tạo các linh kiện, phụ tùng, vật tư kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa, sản xuất; biên soạn nhiều tài liệu, trong đó có những tài liệu song ngữ, đặc biệt là bộ quy trình công nghệ sửa chữa lớn, tăng niên hạn sử dụng máy bay Su-22 và Su-27.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng quân ở khu vực miền Trung, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, thiên tai bão lũ thường xảy ra, cuộc sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhà máy đã tích cực tham gia có hiệu quả Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tham gia xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục thiên tai, làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại