Thái Lan có còn mặn mà hợp tác với Ukraine?

Tuấn Hưng |

Sau lùm xùm vì thương vụ xe tăng T-84 Oplot giữa Ukraine và Thái Lan, Kiev tiếp tục đàm phán để chuyển giao công nghệ sản xuất xe BTR-3E1 cho Bangkok.

Theo tạp chí Jane’s, nhà sản xuất Ukraine đang nối lại đàm phán về việc hợp tác trong việc sản xuất các xe bọc thép chở quân BTR-3E1 tại Thái Lan.

Nguồn tin này cho biết, hiện các quan chức quốc phòng cấp cao của Thái Lan đã tiếp xúc với Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDCU) liên quan đến vấn đề này, trong đó Ukraine chuyển giao công nghệ và giúp Thái Lan sản xuất xe BTR-3E1.

Jane’s dẫn nguồn tin quân sự Thái Lan cho biết, bước đầu, Bangkok sẽ sản xuất xe BTR-3E1 theo yêu cầu của quân đội nước này, sau đó biến thể xuất khẩu được sản xuất và bán cho nước ngoài. Để hiện thực hóa kế hoạch này, phía Ukraine sẽ hỗ trợ cho các xe BTR-3E1 đang được vận hành bởi quân đội Thái Lan.

 Thái Lan có còn mặn mà hợp tác với Ukraine?  - Ảnh 1.

Xe bọc thép chiến đấu do Ukraine sản xuất

Được biết, trước khi cuộc đàm phán giữa Ukraine và Thái Lan liên quan đến chuyển giao công nghệ sản xuất BTR-3E1 diễn ra, Bangkok đã nhập khẩu số lượng lớn loại xe chiến đấu này từ Kiev. Tháng 8/2007, Bộ quốc phòng Thái Lan đã ký hợp đồng mua 96 xe bọc thép chở quân của Ukraine, giá trị của hợp đồng vào khoảng 123 triệu USD.

Sau đó, vào tháng 8/2011 Ukraine đã ký tiếp với Bộ quốc phòng Thái Lan hợp đồng thứ hai để cung cấp 121 xe bọc thép chở quân BTR-3E1 với giá trị 140 triệu USD. Ngoài ra, Thái Lan cũng xác nhận, từ những năm 2000, các cuộc đàm phán về khả năng sản xuất BTR-3E1 tại Thái Lan đang diễn ra.

Cũng theo nguồn tin, Thái Lan muốn mua thêm 60 xe bọc thép chở quân BTR-3E1. Dự kiến, Bộ quốc phòng Thái Lan sẽ trình Chính phủ nước này xem xét về việc hợp tác sản xuất xe bọc thép BTR-3E1 nhằm tăng tăng cường khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng.

Các nhà phát triển Ukraine đã gửi một số chuyên gia công nghệ, khai thác và bảo trì sang Thái lan để hỗ trợ và đào tạo cho các nhân viên của Thái Lan. Ngoài việc cung cấp BTR-3E1, trong năm 2011 Thái Lan đã ký hợp đồng trị giá 241 triệu USD để mua 49 xe tăng Oplot do Ukraine chế tạo.

Tuy nhiên, dù hợp đồng được ký kết từ năm 2011 nhưng đến đầu năm 2016, mới chỉ có 10 chiếc xe tăng T-84 được Ukraine bàn giao cho Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

Việc chậm trễ như vậy đã làm cho các quan chức cấp cao của Quân đội Hoàng gia Thái Lan không khỏi lo lắng và nước này đang tính đến phương án hủy bỏ hợp đồng với Ukraine theo những điều khoản đã ký kết.

Trước thực trạng này, hãng thông tấn Sputnik nhận định, rất khó để sự hợp tác sản xuất xe BTR-3E1 giữa Ukraine và Thái Lan có thể thành công, bởi đến nay, thông tin về các cuộc đàm phán giữa 2 bên mới chỉ được Ukraine công bố, trong khi đó Thái lan vẫn chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào.

Và chắc hẳn, mua xe tăng Oplot vẫn là bài học “nhớ đời” với Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại