Tập đoàn vũ khí Mỹ Lockheed Martin tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa GMLRS-ER có độ chính xác cao cho tổ hợp pháo phản lực dẫn đường M142 HIMARS và M270 MLRS. Điểm đặc biệt của loại đạn thế hệ mới là tầm xa được
Sau khi phóng thử, đại diện Lockheed Martin thông báo rằng tên lửa mới cho thấy tầm bay gần gấp đôi so với phiên bản GMLRS hiện đang được sản xuất, trong khi đó độ chính xác vẫn được duy trì.
Việc thử nghiệm tên lửa tầm xa mới đã bắt đầu từ hai năm trước, nhưng các lần phóng đầu tiên đều không thành công. Thời gian qua, Lockheed Martin đã loại bỏ sai sót và giờ đây GMLRS-ER sẽ được đưa vào sản xuất.
Khách hàng xuất khẩu đầu tiên của tên lửa GMLRS là thành viên mới của NATO - Phần Lan. Helsinki có kế hoạch nhận 25 tổ hợp HIMARS cùng đạn đi kèm. Tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 90 triệu USD.
Không thể loại trừ khả năng nhà sản xuất sẽ muốn thử nghiệm tên lửa mới trong điều kiện chiến đấu thực tế ở Ukraine, đây sẽ là viễn cảnh mà Moskva phải thật đề phòng.
Với tầm bắn gấp đôi so với tên lửa GMLRS phiên bản cũ, nếu đạn GMLRS-ER xuất hiện trên chiến trường, Moskva sẽ phải đưa các kho đạn và điểm trú quân của mình ra xa hơn nữa, tạo gánh nặng lớn cho công tác hậu cần.
Không chỉ có vậy, tên lửa GMLRS-ER còn là giải pháp thay thế cho MGM-140 ATACMS, khi trong thời gian qua rộ lên tin đồn phần lớn số tên lửa đạn đạo chiến thuật này của Mỹ đã không còn sử dụng được nữa, khiến Washington chưa thể
Về phần Nga, Moskva khẳng định họ sẽ dễ dàng đánh chặn loại tên lửa mới, bởi xét về các đặc tính cơ sở, nó không khác gì phiên bản cũ, ngoại trừ tầm bắn xa hơn.
Pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS trong trạng thái chiến đấu.