Tên lửa S-400 Nga vừa bàn giao cho Bắc Kinh bất ngờ bị truyền thông TQ "chê" tơi tả

Khang Minh |

Tên lửa S-400 được các chuyên gia đánh giá cơn ác mộng đối với chiến đấu cơ hiện đại, nhưng với truyền thông Trung Quốc, tổ hợp Triumph này có thực sự huyền diệu như thế không?

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Công ty Almaz-Antey chế tạo đang là xương sống đặc biệt quan trọng của lực lượng phòng không Nga.

Không chỉ truyền thông Nga mà nhiều chuyên gia quân sự thế giới đều nhận định hệ thống này chính là cơn ác mộng đối với chiến đấu cơ hiện đại, vậy hệ thống Triumph này có thực sự huyền diệu như truyền thông Nga nói không?

Theo bình luận của trang mạng tiếng Trung Toutiao, sự thực không như vậy.

Khách quan mà nói, so với hệ thống phòng không thế hệ 3 S-300 của Nga, tên lửa S-400 thực sự đã được nâng cấp rất nhiều, nhờ những thành tựu của Nga về lĩnh vực công nghệ radar và tàng hình trong 2 năm qua, tầm bắn và độ chính xác của tên lửa này được nâng cao rõ rệt.

Nhưng để nói mức độ ác mộng, rõ ràng là tệ hơn rất nhiều.

Tên lửa S-400 Nga vừa bàn giao cho Bắc Kinh bất ngờ bị truyền thông TQ chê tơi tả - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Công ty Almaz-Antey Nga chế tạo.

Toutiao cho rằng, hiện nay chiến đấu cơ thế hệ mới nhất trên thế giới đều có khả năng tàng hình, trong đó có F-22 của Mỹ, ngay cả khi nó không tăng tốc tức thì, khu vực phản xạ của nó cũng chỉ có kích thước bằng quả bóng bàn.

Trong khi đó, tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc tuy số liệu về nó không nhiều, nhưng căn cứ vào hình dáng thiết kế của nó cho thấy tính năng tàng hình cũng không yếu, khi đối mặt với những máy bay có tính năng tàng hình mạnh như vậy, S-400 muốn phát hiện ra nó cũng là một vấn đề.

Cơ sở nào mà ruyền thông Nga cho rằng hệ thống tên lửa phòng không này có thể phát hiện chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5, có phải là chiến đấu cơ Su-57 của Nga không?

Đó là một sai lầm, vì khả năng tàng hình của máy bay này không được tốt, theo như những người trong bộ phận thiết kế của công ty Sukhoi nói, tài liệu của Nga trong lĩnh vực công nghệ tàng hình rất hiếm, máy bay Su-57 đều được công ty Sukhoi làm mọi cách mới giúp nó phù hợp với đặc tính của chiến đấu cơ thế hệ 5.

Trong khi đó, doanh nghiệp quốc phòng Nga trong điều kiện thiếu tài liệu về công nghệ tàng hình lại phát triển ra thiết bị radar có khả năng chống tàng hình, điều đó không phải là có mâu thuẫn sao?

Truyền thông Trung Quốc còn tự khen, hiện nay quốc gia công bố chính thức sở hữu radar có thể phát hiện máy bay chiến đấu thế hệ 5 chỉ có Trung Quốc, một quốc gia yếu kém về mặt điện tử như Nga thì không thế có thiết bị như vậy.

Do vậy, khả năng duy nhất có lẽ là hệ thống S-400 chỉ có thể phát hiện ra máy bay chiến đấu thế hệ 3 và 4, vì những máy bay này không có tính năng tàng hình, còn đối với chiến đấu thế hệ 5, nó không tránh được có chút thổi phồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại