Tên lửa Patriot Israel bắn hạ máy bay Sukhoi ở Golan - Đã rõ số phận phi công

N. Tuấn Sơn |

Phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phòng không của họ đã phóng tên lửa Patriot đánh chặn và bắn rơi một máy bay chiến đấu Sukhoi ở gần cao nguyên Golan.

Al-Masdar News cho biết, phòng không Israel đã bắn 2 quả đạn từ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào một chiến đấu cơ của Không quân Syria khi chiếc máy bay này được cho là xâm phạm vùng trời trên khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Theo phát ngôn viên của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), một đơn vị phòng không của họ đã phóng 2 quả đạn tên lửa phòng không Patriot truy diệt 1 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi của Không quân Syria khi nó xâm nhập vùng trời cao nguyên Golan bị chiếm đóng khoảng 1 dặm (tức 1,6 km).

Tuy nhiên, phát ngôn viên của IDF không cho biết liệu 2 quả tên lửa Patriot tối tân kia có bắn trúng chiếc chiến đấu cơ Sukhoi của Syria hay chưa.

Tên lửa Patriot Israel bắn hạ máy bay Sukhoi ở Golan - Đã rõ số phận phi công - Ảnh 1.

2 quả tên lửa phòng không Israel khai hỏa bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Không quân Syria.

Tin cập nhật mới nhất cho biết, Quân đội Syria xác nhận một chiếc máy bay chiến đấu của họ đã bị Israel bắn rơi ở gần biên giới với vùng cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Theo nguồn tin quân sự Syria, chiếc máy bay chiến đấu của họ đang tiến hành một phi vụ không kích mục tiêu là vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở hành lang phía Bắc lòng chảo Yarmouk sau đó có khả năng đã bay lạc sang khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Lập tức, phòng không Israel đã bắn 2 quả tên lửa Patriot tối tân vào chiếc máy bay ném bom Su-24 này và nó đã bị rơi ở khu vực dọc theo biên giới.

Nếu tin máy bay chiến đấu của Syria bị bắn hạ được xác nhận chính thức thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2015 Israel bắn rơi một chiến đấu cơ của Không quân Syria dọc theo biên giới với Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Số phận của viên phi công hiện vẫn chưa rõ, tuy nhiên, một nguồn tin từ Lực lượng phòng vệ Quốc gia Syria (NDF) cho biết họ tin rằng phi công đã kịp nhảy dù thoát ra ngoài nhưng lại rơi xuống vùng lãnh thổ do khủng bố IS kiểm soát.

Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì loại máy bay bị tên lửa Patriot của Israel đã bắn rơi một chiếc máy bay ném bom Su-22 của Không quân Syria chứ không phải Su-24 như thông tin ban đầu.

Tên lửa Patriot Israel bắn hạ máy bay Sukhoi ở Golan - Đã rõ số phận phi công - Ảnh 2.

Máy bay ném bom Su-22 của Không quân Syria.

Máy bay đâm xuống đất ở gần biên giới với cao nguyên Golan bị chiếm đóng và đã khiến phi công thiệt mạng khi không kịp bung dù thoát hiểm.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, viên phi công lái chiếc Su-22 nói trên là Đại tá Umran Mare người thành phố cảng Tartus.

Đại tá Mare khi đang điều khiển chiếc máy bay ném bom Su-22 của mình dọc hành lang lòng chảo Yarmouk thì đột nhiên chuyển hướng áp sát vùng biên giới với cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Máy bay của viên phi công này lập tức bị 2 quả tên lửa Patriot của phòng không Israel bắn hạ.

Các báo cáo cập nhật cho biết phi công đã thiệt mạng khi máy bay đâm xuống đất ở khu vực lòng chảo Yamourk phía Tây Nam Syria.

Đại tá Mare là phi công thứ 2 của Không quân Syria bị thiệt mạng bởi phòng không Israel kể từ 4 năm qua.

Patriot PAC-3 mà phòng không Israel được trang bị là tổ hợp phòng không hiện đại nhất do Mỹ chế tạo, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu, phương tiện bay cơ nhỏ (UAV). Giá thành mỗi quả đạn tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Patriot này có giá khoảng 3 triệu USD.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại