Tên lửa S-400 chinh phục Phương Đông: Hé lộ chi tiết hợp đồng quân sự mới của Nga

Bảo Lam |

Quốc gia tiếp theo mong muốn sở hữu tới 12 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf tối tân nhất thế hệ thứ 4 của Nga đã lộ diện.

Các hệ thống phòng không của Nga được thường được đánh giá cao và không phải ngẫu nhiên mà các phương tiện thông tin đại chúng Phương Tây theo dõi rất sát những bản hợp đồng bán các vũ khí này của Nga cho những đồng minh của mình, vốn thường là các đối thủ tiềm tàng Mỹ và các đồng minh ở Châu Âu.

Quốc gia tiếp theo mong muốn sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không tối tân nhất thế hệ thứ 4 S-400 "Triumf" của Nga là Ấn Độ, đất nước mà từ lâu đã có kế hoạch mua khoảng 12 tổ hợp tên lửa phòng không này. Và cuối cùng đã xuất hiện những thông tin chi tiết đầu tiên của bản hợp đồng quân sự lớn sắp được ký kết.

Được biết, Nga sẽ bàn giao các tổ hợp "Triumf" cho Ấn Độ bắt đầu từ năm 2020. Thông tin trên do Tổng giám đốc tập đoàn quốc gia "Rostech" (Nga), ông Sergei Chemezov cung cấp. Vào thời điểm hiện nay, tất cả mọi chi tiết của bản hợp đồng đang được thảo luận, tuy nhiên được biết phía Ấn Độ, như từng tuyên bố trước đây, sẽ mua 12 tổ hợp S-400.

Tên lửa S-400 chinh phục Phương Đông: Hé lộ chi tiết hợp đồng quân sự mới của Nga - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa phòng không tối tân nhất thế hệ thứ 4 S-400 "Triumf" của Nga.

Mối quan hệ đối tác nhiều năm, bao gồm cả quan hệ quân sự đang thắt chặt Ấn Độ với Nga. Và không có gì lấy làm ngạc nhiên khi quốc gia đồng minh này lại lựa chọn sản phẩm S-400 của Nga đang được cả thế giới đánh giá rất cao. Hơn nữa, các tổ hợp tối tân "Triumf" sở hữu những tính năng thực sự ấn tượng.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 có khả năng phát hiện các mục tiêu khí động học và đạn đạo ở khoảng cách lên tới 600km, tiêu diệt chúng ở khoảng cách 400km, 250km và 60km tương ứng. Trần cao tiêu diệt mục tiêu tối đa là 27km.

Bên cạnh đó, hệ thống này có thể cùng một lúc khóa 36 mục tiêu. Nó cũng được trang bị những hệ thống radar định vị hiện đại nhất có khả năng chế áp nhiễu cực tốt.

Chính nhờ những tính năng "khủng" như trên mà nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm tới việc sở hữu các tổ hợp tên lửa phòng không này của Nga để bảo vệ vùng trời của mình một cách an toàn trước mọi cuộc xâm lược.

Hiện giờ chỉ duy nhất Belorusia đang sở hữu S-400 khi mua các tổ hợp tên lửa phòng không này vào năm ngoái. Bản hợp đồng mua một vài tổ hợp "Triumf" đã được ký kết với Trung Quốc, và bây giờ là Ấn Độ xếp hàng chờ tới lượt. Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng tuyên bố muốn mua các tổ hợp S-400 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại